Khánh thành cụm Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng DT1 và DT2

PV 07/09/2019 15:43

Sáng ngày 7/9, tại Xã Hưng Tân, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Lễ Khánh thành cụm Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng DT1 và DT2.

Khánh thành cụm Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng DT1 và DT2

Tham dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước; ôngNguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Đây là Dự án hợp tác đầu tư giữa Công ty TNHH Xuân Cầu (Việt Nam) và Công ty TNHH B. Grimm Power Public (Thái Lan). Dự án được khởi công vào cuối tháng 6/2018, là cụm Nhà máy Điện Mặt trời có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á; cung cấp khoảng 688 triệu kWh mỗi năm, ước tính bằng khoảng mức tiêu thụ điện hàng năm của gần 320.000 hộ gia đình Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bình ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Bộ Công Thương, Tỉnh Tây Ninh và của chủ đầu tư để sớm đưa cụm nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng đi vào hoạt động; khai thác hiệu quả vùng đất bán ngập của hồ Dầu Tiếng, giúp giải quyết công ăn việc làm, đóng góp cho ngân sách của địa phương, tham gia tích cực trong việc thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính – tác nhân gây biến đổi khí hậu toàn cầu.

Nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, minh chứng cho sự hợp tác đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Thái Lan, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành năng lượng nói chung và công nghiệp năng lượng tái tạo nói riêng của Việt Nam.

Việc Cụm Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng khi đi vào vận hành có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc cung ứng một nguồn điện xanh và sạch cho phát triển kinh tế không chỉ đối với tỉnh Tây Ninh mà còn cho cả khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển năng lượng và chính sách công nghiệp quốc gia đã được ban hành.

Ông Bình đề nghị nhà đầu tư phải chú trọng thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục, vận hành đúng quy trình và đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành nhà máy; đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà máy hoạt động, phát huy hết tiềm năng, lợi thế, góp phần tăng sản lượng điện. đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh và cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh thành cụm Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng DT1 và DT2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO