Khánh thành điểm di tích nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tại Khu mỏ

Xuân Quảng 12/11/2017 13:01

Khu di tích là 1 điểm trong Cụm di tích lịch sử cách mạng khu mỏ Mạo Khê có ý nghĩa và giá trị lịch sử rất lớn tại Quảng Ninh.

Dâng hương tưởng nhớ công lao của những người đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

Kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2017), sáng 12/11, tại khu phố Dân Chủ, phường Mạo Khê, TX Đông Triều (Quảng Ninh), Đảng bộ, chính quyền phường Mạo Khê đã tổ chức khánh thành công trình điểm di tích nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tại Khu mỏ.

Đại biểu cắt băng khánh thành điểm di tích.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản (TKV), Sở VH-TT, Thị ủy Đông Triều cùng đông đảo cán bộ, đảng viên chi bộ khu phố Dân Chủ và nhân dân phường Mạo Khê về dự.

Dự án Di tích nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở Khu mỏ được đầu tư với kinh phí trên 2,1 tỷ đồng bằng nguồn vốn của TKV và nhiều tập thể, cá nhân đóng góp.

Đây là 1 điểm trong Cụm di tích lịch sử cách mạng khu mỏ Mạo Khê có ý nghĩa và giá trị lịch sử rất lớn, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng phong trào cách mạng của nhân dân Vùng mỏ nói chung, giai cấp công nhân mỏ nói riêng.

Những đảng viên của Chi bộ Đảng đầu tiên của Khu mỏ được thành lập ngày 23-2-1930 tại Mạo Khê.

Sau sự kiện thành lập chi bộ Đảng đầu tiên vào ngày 23-2-1930 cho đến tháng 4-1930, các chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hòn Gai, Cẩm Phả, Cửa Ông, Uông Bí - Vàng Danh lần lượt ra đời, dẫn đến sự kiện thành lập Đảng bộ Đặc khu mỏ tháng 10-1930.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc TKV khẳng định: Nơi đây là di tích lịch sử vô cùng quý giá, cần được trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử để trở thành địa điểm văn hóa, địa chỉ để giáo dục lịch sử truyền thống yêu nước cho các thế hệ thợ mỏ và nhân dân, tiếp tục xây dựng ngành Than trở thành ngành kinh tế gương mẫu và tỉnh Quảng Ninh trở thành một địa phương giàu đẹp, văn minh như lời Bác Hồ đã căn dặn…

Cụm di tích lịch sử cách mạng khu mỏ Mạo Khê là một trong 14 điểm của 4 tuyến du lịch trên địa bàn TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân về dự khánh thành điểm di tích nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tại Khu mỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh thành điểm di tích nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tại Khu mỏ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO