Khánh thành Học viện Phật giáo Việt Nam - Cơ sở Lê Minh Xuân

Ảnh: Hồng Phúc 08/05/2016 14:57

Ngày 8/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng điều hành (HĐĐH) Học viện PGVN đã long trọng khánh thành giai đoạn 1 - Học viện PGVN - Cơ sở Lê Minh Xuân tại huyện Bình Chánh, TP HCM.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Lê Bá Trình thăm hỏi Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN trước lễ khánh thành.

Đến dự lễ khánh thành có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải; Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến; ông Lê Bá Trình – Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Hòa thượng Yoshimizu Dachi, đại diện Phật giáo Nhật Bản; đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và đại diện lãnh đạo các địa phương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Học viện PGVN tại TP HCM có nguồn gốc từ Đại học Vạn Hạnh (1964 – 1975) và tiền thân là Trường Cao cấp Phật học Việt Nam (1983 - 1997) do Hòa thượng Thích Minh Châu sáng lập. Năm 2009, Hòa thượng Thích Trí Quảng được Trung ương GHPGVN bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng, đảm trách vai trò lãnh đạo tại Học viện.

Hiện tại, Học viện có 11 khoa, gồm: Khoa Triết học Phật giáo; Khoa Hoằng pháp; Khoa Phật giáo Việt Nam; Khoa Lịch sử Phật giáo; Khoa Pali; Khoa Anh ngữ Phật pháp; Khoa Trung văn; Khoa Sanskrit; Khoa Công tác xã hội; Khoa Triết học Phật giáo hệ đào tạo từ xa và Khoa Sư phạm mầm non.

Đọc diễn văn khai mạc tại lễ khánh thành, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh (GHPGVN), Viện trưởng Học viện PGVN nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng của Học viện PGVN – Cơ sở Lê Minh Xuân, với vị trí là một trung tâm đào tạo phật học, đào tạo ra các thế hệ tăng ni có năng lực học thuật chuyên môn về Phật giáo. Mặt khác, tương lai Học viện cũng sẽ là nơi chú trọng đến phương diện ứng dụng giới luật và thiền định vào cuộc sống, nhằm giúp các học viên phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ.

Sau hơn 3 năm nỗ lực và quyết tâm, HĐĐH của Học viện đã chính thức xây dựng hoàn tất tòa nhà hành chính, tòa Học đường, tòa tăng viện, tòa Ni viện, Chánh điện tạm và khu nhà bếp. Mỗi tòa chính gồm 5 tầng, mỗi tầng 500 m2, đáp ứng tạm thời nhu cầu tu học ngày càng cao của tăng ni, học viên. Theo đó, tổng diện tích xây dựng học viện là 23,8 ha, với quy mô chỉ tính riêng giai đoạn 1 là gần 200 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành Học viện giai đoạn 1, ông Tất Thành Cang - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM đã gửi lời chúc mừng trân trọng đến HĐĐH Học viện đã nỗ lực để hoàn thành giai đoạn 1. Ông Cang đánh giá đây là một công trình đặc biệt quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của PGVN và nhu cầu về tu học của các chư tôn đức, tăng ni, phật từ các hệ phái của GHPGVN.

“Lịch sử dân tộc đã cho thấy, ở giai đoạn nào tăng ni được giáo dục tốt, thực học, thực tu thì đó là giai đoạn hưng thịnh của phật giáo, cũng là giai đoạn hưng thịnh của dân tộc. Trải qua hàng ngàn năm, Giáo lý Phật giáo đã thấm nhuần trong đời sống của người Việt, qua quá trình lịch sử đã hun đúc thành giá trị chung của văn hóa Việt Nam, vì hạnh phúc của con người”, ông Tất Thành Cang nhấn mạnh.

Cùng ngày, đại diện các lãnh đạo Học viện, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các hệ phái PGVN đã tham gia lễ trồng cây tại khuôn viên của Học viện để chúc mừng, cũng như đánh dấu thành tựu giai đoạn 1 của công trình Học viện - Cơ sở Lê Minh Xuân.

Dưới đây là chùm ảnh tại lễ khánh thành giai đoạn 1 Học viện Phật giáo Việt Nam – Cơ sở Lê Minh Xuân:

Một góc khuôn viên được khánh thành giai đoạn 1 tại Học viện Phật giáo Việt Nam – Cơ sở Lê Minh Xuân.

Lễ cung nghinh đón các chư tôn đức giáo phẩm về dự lễ khánh thành.

Ông Lê Bá Trình trồng cây vạn tùng niên lưu niệm tại khuôn viên Học viện.

Thành Luân

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh thành Học viện Phật giáo Việt Nam - Cơ sở Lê Minh Xuân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO