Khánh thành nhà máy thủy tinh có quy mô lớn nhất miền Trung

Hữu Thu 18/12/2018 14:49

Sáng ngày 18/12, tại Khu công nghiệp Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), Công ty TNHH MTV thương mại và đầu tư Glass Vico 9 (thành viên của Công ty CP xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Việt Nam-Vicosimex) đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy thủy tinh Glass Vico. Đây là nhà máy thứ 5 của Công ty này.

Khánh thành nhà máy thủy tinh có quy mô lớn nhất miền Trung

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy.

Theo ông Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công ty Glass Vico, sau gần 2 năm xây dựng, đến nay, nhà máy sản xuất thủy tinh ở Khu công nghiệp Phong Điền đã hoàn thành và đưa vào hoạt động giai đoạn I với công suất lò nấu thủy tinh 15 tấn/ngày và trong vài năm tới, khi hoàn thành giai đoạn II sẽ nâng công suất lên 50 tấn/ ngày. Tổng mức đầu tư của 2 giai đoạn là 123 tỷ và sẽ giải quyết việc làm cho 200 lao động.

Được biết, với năng lực hiện tại, mỗi năm nhà máy sẽ sản xuất khoảng 15 triệu sản phẩm chai chủ yếu phục vụ cho thị trường nội địa, trong đó khu vực phía Bắc chiếm tới 60% sản lượng.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương, Phong Điền là nơi có nguồn cát thạch anh khá dồi dào nhưng thời gian qua nhiều doanh nghiệp chỉ chế biến, xuất nguyên liệu thô nên việc Vicosimex đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu là quyết định dũng cảm, đầy tự tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh thành nhà máy thủy tinh có quy mô lớn nhất miền Trung

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO