Khánh thành tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

V.Nhất - N.Anh 15/07/2017 19:13

Ngày 15/7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma giai đoạn 1, tại bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Khu tưởng niệm rộng 2,5 ha hướng ra biển. Điểm nhấn khu tưởng niệm có chủ đề "Những người nằm lại phía chân trời" với biểu tượng "Vòng tròn bất tử" 64 chiến sĩ hải quân Quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vào ngày 14 và 15/3/1988, khi bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin thuộc quần đảo Trường

Quang cảnh tại buổi lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, 15/7.

Ngày 15/7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma giai đoạn 1, tại bán đảo Cam Ranh, huyện Cam lâm, tỉnh Khánh Hòa, sau 3 năm thi công. Từ sáng sớm, hàng trăm người trên khắp cả nước cùng gần 100 cựu binh, thân nhân các liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988 đã có mặt tại khu tượng niệm.

Khu tưởng niệm rộng 2,5 ha hướng ra biển, nằm ở bán đảo Cam Ranh, được khởi công hồi tháng 3/2015. Điểm nhấn khu tưởng niệm có chủ đề “Những người nằm lại phía chân trời” với biểu tượng “Vòng tròn bất tử” của các chiến sĩ Gạc Ma cùng tinh thần bất khuất, dũng cảm của các chiến sĩ Hải quân đã ngã xuống vì biển đảo của Tổ quốc.

Cụm tượng giữa “Vòng tròn bất tử” có chiều cao tổng thể 15,15m, trong đó phần bệ đài cao 1,4m, thân tượng cao 13,75m. Cụm tượng đài các chiến sĩ Gạc Ma làm từ những phiến đá granite nguyên khối nặng hơn 14 tấn. Mỗi cụm tượng đài chiến sĩ hải quân cao 12m, ngang 12m.

Khu tưởng niệm tạo không gian cộng đồng cho cựu binh và thân nhân liệt sĩ Trường Sa, người dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài tới tưởng niệm 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vào ngày 14 và 15/3/1988, khi bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ngoài ra, còn có khu vực quảng trường Hòa bình, bảo tàng lưu giữ những kỷ vật, hình ảnh về các chiến sĩ và trận hải chiến cách đây gần 30 năm… Bên cạnh đó, các hạng mục như: khu mộ gió của 64 liệt sĩ Gạc Ma với đầy đủ họ, tên, địa chỉ; quảng trường lối vào, bậc thang dẫn vào khu tưởng niệm, lối đi cho người khuyết tật lên đài tưởng niệm, bể nước ngầm …đã tạo thành một quần thể kiến trúc tâm linh giàu ý nghĩa.

Cùng với cụm tượng đài, thì phối cảnh 64 bông hoa biển làm bằng inox kết quanh nền lá cờ đỏ sao vàng nhắc nhở về 64 chiến sĩ hải quân Quân đội nhân dân Việt Nam đã ngã xuống vì sự bình yên của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh thành tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO