Khay đồng 2.000 năm lập kỷ lục đấu giá 27 triệu USD

B.L. 21/07/2017 08:10

Một nhà sưu tầm giấu tên trả hơn 27 triệu USD mua lại chiếc khay đồng có niên đại hàng nghìn năm trong cuộc bán đấu giá ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hôm 15/7.

Theo SCMP, chiếc khay có từ thời Tây Chu (1046 - 771 trước Công nguyên), có tên Hề Giáp, đặt theo tên hiệu của Doãn Cát Phủ, thái sư thời Chu Tuyên Vương. Ông là người có công lớn trong việc sưu tập Kinh Thi, bộ tổng tập thơ ca vô danh đầu tiên của Trung Quốc.

Khoản tiền 27,3 triệu USD đã lập kỷ lục mới về đấu giá các món đồ nghệ thuật cổ ở Trung Quốc. Có ba nhà sưu tập tham dự cuộc đấu giá, trong đó có một người nổi tiếng nhưng ông này cho biết chỉ mua hộ một người bạn giấu tên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khay đồng 2.000 năm lập kỷ lục đấu giá 27 triệu USD

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO