Khen thưởng các đơn vị triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

Xuân Tư 10/04/2021 08:10

Ngày 9/4, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khen thưởng các lực lượng tham gia đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.

Trước đó, từ ngày 1/4 đến ngày 6/4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng chức năng đã đấu tranh, triệt phá thành công 2 chuyên án tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài.

Cụ thể, vào lúc 16h ngày 1/4, tại khu vực bản Ka Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, lực lượng phối hợp của Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng (1 đối tượng người Việt Nam, 4 đối tượng người nước ngoài) đang có hành vi xuất cảnh trái phép.

Đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng bắt thêm 9 đối tượng khác có liên quan (4 đối tượng người Việt Nam, 5 đối tượng người nước ngoài).

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được và kết quả điều tra, ngày 5/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang khởi tố vụ án hình sự tổ chức đưa người ra nước ngoái trái phép, bắt 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nhật (35 tuổi, trú tại thôn 3, xã Pom Lót, huyện Điện Biên) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Văn Thịnh (35 tuổi, trú tại Đội 1, xã Thanh hưng, huyện Điện Biên); Nguyễn Văn Sinh (33 tuổi, trú tại thôn 4, xã Pom Lót, huyện Điện Biên) và A Phong (21 tuổi, trú tại bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện Biên).

Tiếp đó, vào hồi 11h ngày 6/4, tại khu vực mốc số 112 đến mốc 113 tuyến biên giới Việt – Lào (thuộc địa phận bản Ka Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên), lực lượng phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 19 đối tượng (10 người Việt Nam, 9 người nước ngoài) đang có hành vi xuất cảnh trái phép. Qua đấu tranh khai thác và tiến hành truy bắt, đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm hai đối tượng người (1 đối tượng người Việt Nam, 1 đối tượng người nước ngoài).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến nhấn mạnh, thời gian tới, vẫn còn nguy cơ cao về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, bởi vậy lực lượng Biên phòng tỉnh cần có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác để nắm bắt tình hình, phát hiện và đấu tranh, xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khen thưởng các đơn vị triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO