Khó chuyển đổi nghề giã cào trên biển

Tuấn Nga 11/09/2017 09:43

Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa phương đã ban hành quy định tạm dừng đóng mới tàu cá làm nghề giã cào (một hình thức đánh bắt có tính tận diệt nguồn lợi thủy sản) và thực hiện cải hoán đối với các tàu này. Tuy nhiên, số lượng tàu hành nghề giã cào trên địa bàn hiện vẫn còn nhiều.

Khoảng 10 năm về trước, các phương tiện giã cào chủ yếu có công suất nhỏ (chỉ từ 90 đến 300 CV). Nhưng tới nay, đội tàu hàng nghìn chiếc công suất lớn từ 600 đến 800 CV thường đi theo cặp, gọi là giã cào đôi di chuyển với tốc độ từ 7 đến 10 hải lý/giờ. Mỗi tấm lưới giã cào có chiều dài từ 500m đến 1.500m, được thả sâu đến tận đáy và có tới 3 lớp lưới.

Thượng tá Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, việc bắt giữ, xử lý tình trạng phương tiện giã cào khai thác trái phép gặp rất nhiều khó khăn.

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đến cuối tháng 6-2017, tổng số tàu cá hành nghề giã cào trên địa bàn đã lên tới 1.765 tàu, với tổng công suất 685.887 CV, chiếm 28,20% tổng số tàu cá của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khó chuyển đổi nghề giã cào trên biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO