2 bệnh nhân ghép tạng đã xuất viện

Ngọc Kha 26/09/2015 09:25

Chiều 25/9, 2 bệnh nhân được BV Việt Đức ghép tạng Nguyễn Ngọc Hải  (37 tuổi, ghép tim) và Trần Ngọc Hải (59 tuổi, ghép gan) đã bình phục và được BV Việt Đức cho xuất viện sau 3 tuần điều trị. 

Các bác sĩ chúc mừng 2 bệnh nhân tại buổi lễ xuất viện.

Tại buổi xuất viện, 2 bệnh nhân đã có thể nói chuyện bình thường, thoải mái. Thay mặt các bệnh nhân được ghép gan, anh Trần Ngọc Hải bày tỏ cảm nghĩ rất cảm động và rất hạnh phúc pha lẫn tự hào về nền y học nước ta. Anh có tiền sử viêm gan B 20 năm nay nhưng không điều trị, phát hiện ung thư gan nguyên phát tháng 7/2014, đã điều trị đốt sóng cao tần tại BV Bạch Mai và nút mạch gan hóa chất từ cách đây hơn 1 tháng tại BV Việt Đức.

Anh cho biết mình hoàn toàn tin tưởng các bác sĩ, đến mức, khi được hỏi đột ngột về cơ hội được ghép gan, anh Hải chấp thuận ngay không một chút đắn đo suy nghĩ. Cho đến nay, gia đình anh đã tốn đến hơn 2 tỷ đồng cho ca ghép. Trong khoản chi này, theo các bác sĩ, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Hải phải chi đến mấy trăm triệu đồng để xử lý bệnh viêm gan B trước khi được phẫu thuật ghép gan.

Sau 24 ca ghép gan và 10 ca ghép tim trước đây thành công nhưng phải cho đến chiều qua, BV Việt Đức mới “dám” tổ chức một lễ xuất viện cho 2 bệnh nhân này khá “hoành tráng”, thu hút hàng chục nhà báo đến dự như vậy, bởi theo PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, đây là ca ghép cực kỳ ngoạn mục.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    2 bệnh nhân ghép tạng đã xuất viện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO