Bé gái 14 tuổi được ướp lạnh chờ hồi sinh trong tương lai

Khánh Duy 19/11/2016 22:06

Tưởng như chỉ có trong các bộ phim viễn tưởng, nhưng kỹ thuật “đóng băng” cơ thể đối với người mắc bệnh nan y để chờ sự tiến bộ trong y khoa tương lai là có thật. Một bé gái 14 tuổi người Anh mới đây đã được cho phép tham gia vào quá trình này ngay trước ngày mà cô đối mặt với cái chết.

Công nghệ tưởng chỉ có trong viễn tưởng nhưng lại có thật tại một số cơ sở tại Mỹ và Nga (Nguồn: BBC).

Cô bé nói trên bị mắc một chứng bệnh ung thư hiếm và đã được sự ủng hộ của mẹ cô trong việc xin giới chức trách được bảo quản cơ thể mình, nhưng lại bị cha cô phản đối. Một tòa án phúc thẩm sau đó đã ra phán quyết rằng mẹ cô bé nên là người quyết định làm gì với cơ thể của con mình.

Cô bé nọ, qua đời vào tháng 10 vừa qua, đã được chuyển ngay tới Mỹ và được bảo quản thi thể tại đó. Và đến nay, chi tiết về sự việc mới được hé lộ.

Bé gái giấu tên này, sinh sống tại thủ đô London của nước Anh, đã sử dụng Internet để tìm hiểu về phương pháp làm lạnh cơ thể trong nhiều tháng cuối đời mình. Đây là phương pháp bảo quản toàn cơ thể người với hy vọng sẽ được cứu sống trở lại ở một thời điểm nào đó trong tương lai, khi nhân loại đã tìm ra cách để chữa trị căn bệnh nan y ở hiện tại.

Trong bức thư gửi đến tòa án giải thích về mong muốn của mình, bé gái này đã nói rằng cô muốn “sống lâu hơn” và không muốn “bị chôn dưới lòng đất”.

“Cháu nghĩ được làm lạnh sẽ cho bản thân một cơ hội được cứu chữa và thức tỉnh lại có khi sau hàng trăm năm nữa” - cô bé viết.

Vị thẩm phán Peter Jackson sau đó đã đến thăm cô bé tại bệnh viện và nói rằng ông rất cảm động về bức thư và nghịch cảnh của cô. Trong phán quyết của mình, vị thẩm phán nói rằng việc làm lạnh không có gì sai trái, mà vấn đề chính là mâu thuẫn giữa gia đình cô bé về việc có cho con của họ tham gia tiến trình này hay không.

Được biết, ở hiện tại, phương pháp làm lạnh này vẫn gây nhiều tranh cãi bởi không ai biết chắc được rằng liệu y học hiện đại có thể làm thức tỉnh bệnh nhân được hay không. Tuy nhiên, có một số cơ sở y tế ở Mỹ và Nga vẫn nhận bảo quản cơ thể người bằng phương pháp này, và bệnh nhân được ngâm trong dung dịch Nitơ lỏng ở nhiệt độ dưới -130 độ C.

Chi phí của mỗi ca bảo quản trong khoảng thời gian vô hạn định được ước tính vào khoảng 37.000 bảng Anh.

Cuối cùng, cô bé đã qua đời vào tháng 10 vừa qua, và trước lúc chết biết rõ rằng thi thể mình sẽ được bảo quản. Tuy nhiên, theo thẩm phán Jackson, đã có vấn đề xảy ra vào ngày hôm đó. Phía bệnh viện ở Mỹ tỏ rõ quan ngại về cách thức xử lý thi thể của cô bé tại Anh trước khi được chuyển sang phía họ để bảo quản.

Được biết công việc xử lý thi thể được thực hiện bởi một nhóm tình nguyện viên ở Anh, trước khi được chuyển tới Mỹ trong tình trạng được bảo quản. Ông Jackson cũng cho rằng chính phủ Anh nên cân nhắc đưa ra các quy định về việc bảo quản cơ thể để chuẩn bị cho các trường hợp tương tự trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bé gái 14 tuổi được ướp lạnh chờ hồi sinh trong tương lai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO