Cảnh báo về 'cuộc xâm lăng' của loài muỗi mang bệnh

Duy Long 14/03/2016 09:10

Trong khi cả thế giới chỉ tập trung vào mức độ lây lan nhanh chóng của virus Zika, thì giới khoa học đã cảnh báo rằng loại virus này chỉ là một trong số các loại bệnh nguy hiểm mà loài muỗi có thể truyền nhiễm và đe dọa đến người dân ở khắp các châu lục.

Cảnh báo về 'cuộc xâm lăng' của loài muỗi mang bệnh

Ảnh minh họa.

Hãng Reuters, hôm 13/3, dẫn một báo cáo từ giới khoa học, nói rằng loài muỗi mang bệnh truyền nhiễm đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở hàng loạt các thành phố lớn của phương Tây, từ Washington DC cho tới Strasbourg, khiến người ta lo ngại rằng các bệnh truyền nhiễm giờ không chỉ giới hạn ở các vùng nhiệt đới.

Trớ trêu thay, chính con người đang là nguyên nhân đằng sau diễn biến nguy hiểm đó. Theo báo cáo, trên toàn thế giới, các loài muỗi mang mầm bệnh đang tăng trưởng nhanh chóng, mang theo các loại virus gây bệnh như Zika hay sốt xuất huyết cùng nhiều chứng bệnh mà người ta ít biết đến khác… trên khắp châu Âu và khu vực Thái Bình Dương.

Còn nhớ hồi năm 2014, đã xảy ra một đợt bùng phát dịch Chikungunya - gây sốt và đau khớp - ở khắp vùng Caribean, nơi mà trước đây chưa từng gặp loại bệnh này bao giờ. Đến năm 2007, loại bệnh này cũng hoành hành ở Italy, khiến các giới chức y tế nước này phải đau đầu. Ngày nay, châu Âu đang chứng kiến sự trỗi dậy của dịch bệnh sốt rét ở Hy Lạp, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Trong 40 năm trở lại đây, giới khoa học đã ghi nhận 6 loài muỗi nguy hiểm mới xuất hiện ở châu Âu. Các loài muỗi này thường sinh sản trong các lốp xe cũ và nảy nở khi có nước mưa. Nhưng nhờ có các loại vaccine cùng các loại thuốc diệt côn trùng, mà xu hướng xâm lấn của các loài muỗi mang bệnh được giảm đáng kể.

Tuy nhiên, các loài muỗi hiện vẫn là nguyên nhân khiến cho 725.000 người chết mỗi năm trên toàn thế giới, chủ yếu là do bệnh sốt rét. Ngày nay, biến đổi khí hậu càng khiến cho tình hình trở nên xấu đi khi mức độ tăng nhiệt độ toàn cầu từ 2-3 độ C như dự đoán có thể làm tăng số lượng những người có nguy cơ bị mắc bệnh sốt rét lên từ 3-5%, tương đương 100 triệu người, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ngoài ra, theo báo cáo, khí hậu ấm hơn cũng sẽ đẩy nhanh chu kỳ sinh sản của các loài muỗi từ khoảng 2 tuần (ở 25 độ C) xuống còn chỉ 7-8 ngày (ở 28 độ C).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh báo về 'cuộc xâm lăng' của loài muỗi mang bệnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO