Cảnh giác với bệnh viêm màng não

Trần Ngọc Kha 19/08/2015 09:25

Cháu Đ.Q.V., 9 tháng tuổi, đến từ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, sắp được ra viện sau hơn 7 tuần điều trị khỏi bệnh viêm màng não mủ tại BV Bạch Mai. Nhìn sắc thái vui tươi, hồn nhiên của cháu sáng 18/8 không một ai có thể ngờ được chỉ cách đây hơn 2 tháng, cháu vừa trải qua trận ốm thập tử nhất sinh.

Cảnh giác với bệnh viêm màng não

Bé Đ.Q.V. khỏi bệnh trong niềm vui của gia đình.

Ảnh: TNK

Đầu tiên thấy cháu sốt cao, gia đình cứ tưởng cháu mọc răng. Đến BV huyện Hải Hậu, cháu được bác sĩ ở đây chẩn đoán bị sốt virus và chủ yếu là cho uống thuốc hạ sốt. Được 2 ngày, thấy bệnh tình của cháu không thuyên giảm, gia đình đề nghị được chuyển cháu lên Hà Nội, điều trị tại khoa Nhi, BV Bạch Mai.

Tại đây, Đ.Q.V. tiếp tục sốt kéo dài 5 ngày nữa kèm theo ho, ỉa chảy kéo dài. Ban đầu cháu được nghi bị viêm phổi. Sau qua xét nghiệm não tuỷ, các bác sĩ ở đây chẩn đoán V. bị viêm màng não mủ. Các bác sĩ đã tập trung điều trị cho V. theo hướng dùng kháng sinh gấp đôi liều lượng bình thường để thuốc có thể ngấm được vào não (có theo dõi phòng độc) theo đường truyền kéo dài 3h/lần để thuốc có điều kiện tiếp cận hiệu quả với vi khuẩn.

V. đã may mắn được các y, bác sĩ ở đây cứu sống, không để lại di chứng gì. Nói cháu may mắn vì theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai, với những trường hợp viêm màng não được phát hiện sau 3 ngày thì có thể khỏi. Nếu biết sau từ 3-7 ngày có thể khỏi nhưng sẽ để lại di chứng. Và nếu biết sau từ 7 ngày trở lên nếu khỏi bệnh chắc chắn sẽ để lại di chứng. Trường hợp bệnh nhi V. được phát hiện bệnh sau 9 ngày vẫn khỏi bệnh mà không để lại di chứng nào là có thể được gọi là rất may mắn.

Theo ThS Nguyễn Thành Nam, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai, trường hợp bệnh nhi bị viêm màng não mủ như nói trên hiện đang gia tăng. Mỗi ngày tại đây có từ 1-2 ca viêm màng não phải nhập viện. Các bé có chung biểu hiện sốt cao, ho, có thể kèm theo bị tiêu chảy, khó thở. Chẩn đoán viêm màng não mủ ở trẻ em rất khó phát hiện vì triệu chứng xảy ra rất giống với bệnh khác như viêm phổi. Với người lớn thì dễ nhận biết hơn vì đó có thể là những triệu chứng rõ rệt hơn như: đau đầu, cổ cứng và táo bón.

Theo các bác sĩ, đó là vì hiện nay, thói quen dùng kháng sinh tùy tiện trong xã hội ngày càng phổ biến. Chính vì vậy các triệu trứng đặc trưng của bệnh viêm mãng não có mủ bị ẩn và người ta rất dễ chẩn đoán nhầm sang viêm phổi. Cũng có trường hợp đúng là viêm phổi thật rồi sau biến chứng sang viêm màng não lúc nào không hay. Có trường hợp bệnh nặng khiến trẻ co giật có thể dễ nhận biết.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi thấy trẻ có dấu hiệu lờ đờ về nhận biết thì có thể phải lấy dịch não tuỷ để xét nghiệm ngay và điều trị theo cách mà các bác sĩ khoa Nhi, BV Bạch Mai đã áp dụng như đối với bệnh nhi Đ.Q.V..

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh giác với bệnh viêm màng não

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO