Có chữa được ung thư?

Linh Chi 20/12/2015 08:10

Ung thư không còn được coi là án tử từ khi thế giới ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân tự khỏi và bình phục nhanh chóng sau khi mắc phải căn bệnh vô phương cứu chữa này. Các nhà nghiên cứu đã xem xét các trường hợp nói trên và rút ra được một phương pháp trị liệu có thể khiến người bệnh thoát khỏi ung thư.

Mỗi năm, thế giới có tới hàng chục triệu người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Trong khi ung thư không chỉ tồn tại ở một dạng duy nhất mà có tới trên 200 loại khác nhau, mỗi loại đều có các triệu chứng, cách thức chẩn đoán và điều trị riêng.

Ung thư bắt đầu khi các tế bào trong cơ thể thực hiện quá trình tái sinh sản vượt ngoài tầm kiểm soát, hình thành nên các tế bào mới bất thường. Các tế bào này sau đó trở thành các khối u. Nếu các tế vào từ các khối u này không thể lan rộng, thì đó là u lành, thường chỉ cần cắt bỏ là khỏi. Nhưng nếu các tế bào này có khả năng xâm lấn sang các tổ chức khỏe mạnh khác, hoặc di căn ra toàn bộ cơ thể thông qua máu hoặc hệ bạch huyết, nó sẽ khiến khối u phát triển và trở thành ung thư.

Ly kỳ chuyện tự khỏi bệnh ung thư

Thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp tự khỏi bệnh ung thư một cách ly kỳ.

Đã từng có một trường hợp hy hữu khiến giới y học thế giới chỉ còn biết gãi đầu gãi tai. Một cụ bà 74 tuổi ban đầu bị chứng phát ban không thể chữa khỏi. Vào thời điểm bà đến bệnh viện khám, phần cẳng chân trái của bà đã mọc đầy các mụn lồi sần sùi, chúng đã bắt đầu chảy dịch đỏ và tím. Các cuộc xét nghiệm sau đó đã xác nhận rằng bà bị chứng ung thư biểu mô, một dạng của ung thư da.

Do tình trạng bệnh đã chuyển biến nặng nên các bác sỹ chỉ còn biết lắc đầu. Với tốc độ di căn của khối u, trị liệu phóng xạ không có tác dụng, trong khi việc cắt bỏ các khối u cũng chỉ để kéo dài thêm sự sống ít ỏi cho cụ bà. Lúc bấy giờ, phẫu thuật cắt bỏ chân là lựa chọn cuối cùng, tuy nhiên do tuổi đã cao nên bà không thể sử dụng được chân giả. Sau những cuộc thảo luận căng thẳng, các y bác sỹ của bệnh viện St James đã quyết định chờ đợi thêm để tìm ra một phương pháp hữu hiệu khác.

Nhưng sau đó điều kỳ diệu đã xảy ra. Dù cho không trải qua bất cứ quá trình trị liệu nào, các khối u bắt đầu thu nhỏ và teo lại trước sự ngỡ ngàng của y bác sỹ. Sau 20 tuần, bệnh nhân 74 tuổi đã hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh ung thư. Bằng cách nào đó, cơ thể cụ bà đã tự cứu chữa khỏi một trong những căn bệnh đáng sợ nhất của nhân loại.

Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào? Cụ bà này chỉ biết chỉ tay lên trời và cảm tạ đấng siêu nhiên. Nhưng các nhà khoa học lại nhìn nhận trường hợp của bà theo phương diện sinh học và gọi đó là “sự thoái hóa tự phát”. Trên lý thuyết, hệ miễn dịch của cơ thể con người có thể phát hiện và hủy diệt những tế bào bị đột biến trước khi chúng chuyển hóa thành ung thư. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, các tế bào đột biến lại ẩn náu đâu đó khiến hệ miễn dịch không thể phát hiện, cho đến khi chúng trở thành khối u.

Kể từ khi căn bệnh ung thư được thế giới phát hiện, tỷ lệ người bệnh tự khỏi bệnh ung thư mà không qua bất cứ quá trình điều trị nào chỉ là 1/1.000.000.

Trong số các trường hợp tự khỏi được báo cáo, một số thực sự là những câu chuyện hết sức khó tin. Trường hợp mới đây nhất ở một bệnh viện nước Anh là một ví dụ. Một nữ bệnh nhân bị chứng béo phì từ rất lâu đã phát hiện mình có một khối u nằm giữa dạ con và trực tràng. Nhưng trước khi y bác sỹ kịp phẫu thuật, thì người này đã sinh hạ một đứa con khỏe mạnh. Quá trình xét nghiệm sau đó cho thấy khối u đã biến mất hoàn toàn trong quá trình mang thai của nữ bệnh nhân. Ở thời điểm hiện tại, tức 9 năm sau khi đến bệnh viện, người phụ nữ này vẫn đang sống khỏe mạnh.

Một số trường hợp tự khỏi tương tự được ghi nhận trên thế giới, trong đó các loại ung thư hết sức nguy hiểm như ung thư tủy bạch cầu cấp tính cũng bỗng dưng được chữa khỏi mà không cần sự can thiệp của y học.

Kể từ khi căn bệnh ung thư được thế giới phát hiện, tỷ lệ người bệnh tự khỏi mà không qua bất cứ quá trình điều trị nào chỉ là 1/1.000.000. Trong số các trường hợp tự khỏi được báo cáo, một số thực sự là những câu chuyện hết sức khó tin. Trường hợp mới đây nhất xảy ra đối với một bệnh viện nước Anh là một ví dụ. Một nữ bệnh nhân bị chứng béo phì từ rất lâu, được phát hiện mình có một khối u nằm giữa dạ con và trực tràng. Nhưng trước khi y bác sỹ kịp phẫu thuật, thì người này đã sinh hạ một đứa con khỏe mạnh. Quá trình xét nghiệm sau đó cho thấy khối u đã biến mất hoàn toàn trong quá trình mang thai. Ở thời điểm hiện tại, tức 9 năm sau khi đến bệnh viện, người phụ nữ này vẫn đang sống khỏe mạnh.

Phát hiện thú vị

Đến nay, giới khoa học đã lần ra manh mối về những trường hợp tự khỏi ung thư này. Ví dụ, các tế bào ở khối u nguyên bào thần kinh hay xuất hiện ở trẻ em dường như đã tự phát triển khả năng sống sót mà không cần “yếu tố tăng trưởng thần kinh” (NGF)- điều kiện giúp tế bào ung thư phát triển. Sự thoái hóa tự phát sau đó có thể được kích hoạt trong trường hợp có sự thay đổi tự nhiên trong tế bào ung thư này. Và bằng một loại thuốc đánh trực tiếp vào cơ quan thụ cảm của tế bào ung thư, khiến nó thay đổi, cơ chế tự chữa khỏi có thể xảy ra. Hiện một số công ty đã bắt tay vào nghiên cứu ra các loại thuốc kiểu như vậy, và quá trình thử nghiệm sẽ sớm được khởi động.

Vào cuối thế kỷ 19, bác sỹ William Bradley Coley từng gặp phải một ca khó khi chữa trị cho một bệnh nhân với khối u rất lớn trên cổ. 5 cuộc phẫu thuật mà ông thực hiện cũng không có tác dụng gì. Nhưng sau đó, bệnh nhân này bất ngờ mắc một chứng bệnh ở da, kèm theo cơn sốt. Đến lúc khỏi ốm, khối u trên cổ người này biến mất hoàn toàn.

Dựa trên trường hợp này, bác sỹ Coley phát hiện ra rằng việc cấy một số loại vi khuẩn hoặc một số loại độc tố lấy từ vi khuẩn vào cơ thể bệnh nhân ung thư có thể giúp loại bỏ khối u. Tuy nhiên, sau đó người ta gặp nhiều khó khăn khi triển khai phương pháp này.

Còn ở thời đại phát triển hiện nay, một số phân tích cũng cho thấy 90% bệnh nhân thoát khỏi chứng ung thư bạch cầu từng bị nhiễm một số chứng bệnh khác như viêm phổi ngay trước khi khối u biến mất. Một số báo cáo còn ghi lại rằng khối u biến mất sau khi bệnh nhân mắc phải các chứng bệnh khác như bạch hầu, lậu, viêm gan, cúm, quai bị, sốt rét, đậu mùa và kể cả giang mai.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ được coi là dự đoán lâm sàng, không phải là kết luận chính thức.

Phương pháp mới chữa ung thư

Hiện nay, một số đề tài khoa học đã phát triển theo hướng như vậy nhằm chữa trị ung thư. Ví dụ, một trong số những đề tài phương pháp điều trị ung thư khá kỳ lạ hiện nay là trực tiếp truyền một loại dịch bệnh nhiệt đới cho bệnh nhân.

Phương pháp này được phát triển bởi Hãng dược PrimeVax của Mỹ. Quá trình thực hiện bắt đầu bằng việc lấy mẫu tế bào khối u, mẫu tế bào tua từ máu bệnh nhân. Các tế bào này sẽ kết hợp với cơ chế phản ứng của hệ miễn dịch, và bằng cách bơm tế bào này vào khối u trong phòng thí nghiệm, nó có thể được “lập trình” để phát hiện ra chính xác vị trí khối u. Trong khi đó, bệnh nhân được truyền cho một loại bệnh sốt xuất huyết, trước khi được truyền tế bào dạng tua đã được “lập trình” vào cơ thể.

Theo quan sát của các y bác sỹ tại bệnh viện, bệnh nhân sau đó sẽ xuất hiện một cơn sốt 40,5 độ, khiến toàn bộ hệ miễn dịch rơi vào tình trạng báo động. Tại vị trí mà trước đó tế bào ung thư “né” được tầm phát hiện của hệ miễn dịch, nó lại trở thành mục tiêu hết sức rõ ràng để hệ miễn dịch phát động tấn công, mà dẫn đầu là các tế bào tua đã được “lập trình lại”. Kết quả là tế bào ung thư bị hệ miễn dịch tiêu diệt.
Tuy nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng không ai có thể phủ nhận sự tham vọng của phương pháp trị liệu này khi có khả năng sẽ trở thành thứ vũ khí lợi hại chống lại một căn bệnh được xem là vô phương cứu chữa. Nhưng đây mới chỉ là bước phát triển ban đầu của phương pháp này, và họ chưa chắc về kết quả thực tế trừ khi bắt đầu vào giai đoạn thử nghiệm trên người. Và, chỉ còn ít ngày nữa, Hãng PrimeVax sẽ thực hiện thử nghiệm trên người bệnh có khối u ác tính.

Điều đó, thêm một lần nữa thắp lên niềm hy vọng.

Hội thảo Phối hợp đa ngành trong phòng chống ung thư quốc gia hôm 8-12 tại Hà Nội cho hay, số ca bệnh ung thư tại Việt Nam đã tăng hơn 85%, từ 68.000 ca (2000) lên 126.000 ca (2010). Theo dự báo, trong 5 năm tới, số người mắc bệnh ung thư tại Việt Nam sẽ lên tới hơn 200.000 ca.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có chữa được ung thư?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO