Facebook cảnh báo nhầm trong vụ nổ ở Pakistan

Hà Anh (theo Newsru) 28/03/2016 11:00

Công ty Facebook xin lỗi các khách hàng- những người nhận được thông báo rằng họ đang ở gần vị trí của vụ đánh bom khủng bố ở thành phố Lahore của Pakistan, giết chết ít nhất 65 người.

Facebook cảnh báo nhầm trong vụ nổ ở Pakistan

(Nguồn: Global Look Press)

"Thật không may, nhiều người không bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng bố đã nhận được thông báo hỏi xem mọi thứ có ổn không? Chúng tôi xin lỗi tất cả khách hàng đã bị làm phiền và ảnh hưởng bởi tin nhắn này", Reuters trích nguồn tin từ Cơ quan ứng dụng Facebook.

Cảnh báo cho biết rằng, người nhận được tin nhắn đang ở gần khu vực bị đánh bom khủng bố ở Pakistan. Một số thông tin cho thấy, các cư dân của Moscow và New York đã nhận được tin nhắn này.

Những tin nhắn được gửi với các định dạng khác nhau tùy thuộc vào loại thiết bị. Trong một số trường hợp, cảnh báo chỉ chứa cụm từ "Bạn đang ở trong khu vực của vụ nổ" mà không có thông tin cụ thể về vị trí chính xác nơi cuộc tấn công xảy ra.

Tối Chủ nhật, ngày 27/3, một vụ nổ lớn đã giết chết ít nhất 65 người, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em trong công viên Gulshan-i-Iqbal ở Lahore, thành phố miền Đông Pakistan.

Theo cảnh sát nhận định, đây rất có thể là một vụ đánh bom tự sát. Thời điểm vụ nổ xảy ra, công viên đang có rất đông người chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Đây được cho là là một trong những vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong những năm gần đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Facebook cảnh báo nhầm trong vụ nổ ở Pakistan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO