Khai mạc Hội nghị các quan chức cao cấp về Phát triển Y tế lần thứ 10 của ASEAN (SOMHD 10)

Tuấn Anh-B.V 14/09/2015 19:48

Ngày 14-9, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), hơn 150 đại biểu của 10 quốc gia ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước phát triển đã tới tham dự Hội nghị các quan chức cao cấp về Phát triển Y tế lần thứ 10 của ASEAN (SOMHD 10) do Bộ Y tế Việt Nam đăng cai tổ chức.

Khai mạc Hội nghị các quan chức cao cấp về Phát triển Y tế lần thứ 10 của ASEAN (SOMHD 10)

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị SOMHD 10 lần này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận và thông qua Cơ chế quản lý và làm việc của Chương trình Phát triển Y tế của ASEAN sau năm 2015 (giai đoạn 2015 -2020) với tầm nhìn hướng đến “Một cộng đồng ASEAN khỏe mạnh, được chăm sóc và bền vững”. Trong Chương trình Phát triển Y tế sau năm 2015 của ASEAN, có 18 lĩnh vực y tế ưu tiên được chia làm 4 nhóm chính, cụ thể: Tăng cường lối sống lành mạnh; ứng phó với mọi nguy cơ và mối đe dọa bệnh dịch; tăng cường hệ thống y tế và tiếp cận chăm sóc sức khỏe; đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong khuôn khổ chương trình, còn diễn ra Hội nghị các quan chức cao cấp về phát triển y tế của ASEAN + 3 (Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản) lần thứ 5, Hội nghị SOMHD của ASEAN + Trung Quốc lần thứ 5, nhằm bàn thảo các nội dung liên quan đến việc rà soát các hoạt động trước đó và các ưu tiên trong hợp tác y tế giữa ASEAN với các nước đối tác ngoài khu vực và các nội dung khác, chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 13 diễn ra tại Brunei Darusalam, năm 2016.

Khai mạc Hội nghị các quan chức cao cấp về Phát triển Y tế lần thứ 10 của ASEAN (SOMHD 10) - 1

Các quan chức cấp cao về phát triển y tế của ASEAN tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, thời gian qua hợp tác trong lĩnh vực y tế của ASEAN ngày càng chặt chẽ và sâu rộng, đóng góp hiệu quả cho việc bảo đảm an ninh và phát triển trong khu vực. Riêng tại Việt Nam, ngành Y tế đạt nhiều thành tựu quan trọng và đang từng bước đổi mới toàn diện về hệ thống y tế gắn liền với chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát triển y tế cơ sở hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân, tăng cường kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại và phát triển y tế chuyên sâu với các kỹ thuật cao, hệ thống y tế Việt Nam đang cố gắng tiến tới công bằng – hiệu quả và phát triển.

Hội nghị lần này, nhằm rà soát việc thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ phát sinh từ sau Hội nghị SOMHD năm trước và sau Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN; những nhiệm vụ, hoạt động được các Bộ trưởng Y tế ASEAN giao cho các quan chức cao cấp về phát triển y tế của ASEAN giúp việc cho Bộ trưởng thực hiện các hoạt động, thỏa thuận và các tuyên bố chung đã được cam kết tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN.

Hội nghị SOMHD lần thứ 10 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra đến hết ngày 17-9.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Hội nghị các quan chức cao cấp về Phát triển Y tế lần thứ 10 của ASEAN (SOMHD 10)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO