Khai trường đề phòng dịch bệnh

Trần Ngọc Kha 28/08/2015 08:30

Trước thềm năm học mới 2015-2016, ngày 27/8, Cục Y tế dự phòng phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí truyền thông phòng chống dịch bệnh trong trường học.

Theo TS Trương Đình Bắc- Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, hiện nay trên thế giới đang có bệnh rối nhiễu tâm trí (tâm thần) học đường và đây cũng là một trong những bệnh mà chúng ta cũng rất quan tâm. Theo đánh giá của Cục Y tế dự phòng, cận thị còn dao động từ 25-30%, 15-20% vẹo cột sống, 15-40% có biểu hiện béo phì mà đây là nguồn gốc gây ra các bệnh tim mạch, ung thư sau này. Bệnh về răng miệng cũng khá trầm trọng. Ngoài ra, trong môi trường này cũng thường gặp các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, Ebola, MERS-CoV...

Ngoài ra, trong học đường còn có những nguy cơ khác từ nạn hút thuốc lá và các chất gây nghiện khác... Ông Bắc cũng cảnh báo về tình trạng mất vệ sinh trong các trường học vẫn còn có lúc, có nơi diễn ra hết sức nghiêm trọng, trong đó vấn đề đảm bảo nước uống sạch cho trẻ.

Bên cạnh việc cảnh báo tình trạng bệnh tật trong học đường, ông Bắc khuyến cáo cần tăng cường tư vấn sức khoẻ, khám và phân loại sức khoẻ cho học sinh sinh viên. Qua đây, có thể phát hiện sớm một số bệnh rất quan trọng như thấp tim, hen huyễn và một số bệnh mãn tính khác.

BS Lỗ Văn Tùng- Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Vệ sinh và sức khoẻ trường học cũng lên tiếng cảnh báo về một số bệnh phổ biến có thể xảy ra. Bệnh sốt xuất huyết thường xảy ra từ tháng 7-10 trong năm, khi mùa mưa diễn ra, muỗi vẳn phát sinh phát triển mạnh. So với những năm trước đây, năm nay dịch bệnh này có chiều hướng giảm.Tuy nhiên, tại một số địa phương như TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương... dịch bệnh này vẫn tăng cao.

Sốt xuất huyết hiện vẫn chưa có thuốc chữa đặc hiệu cũng như chưa có vaccine nên cách phòng chống dịch bệnh này tốt nhất vẫn là phải xử lý ngay các ổ chứa loăng quăng (bọ gậy) tại những nơi ao tù, nước đọng. Bệnh tay chân miệng từ năm 2013 đến nay đã giảm nhiều số trẻ mắc mới. Bệnh thường mắc ở trẻ em, tại các lớp mẫu giáo. Biện pháp để phòng chống bệnh này là phải thường xuyên rửa tay chân sạch sẽ- theo BS Lỗ Văn Tùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai trường đề phòng dịch bệnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO