Mạng lưới sông ngòi Việt Nam: Trả lại nguyên trạng sông Đồng Nai

Lam Hồng 05/09/2015 09:25

Mạng lưới sông ngòi Việt Nam phản đối Dự án lấn sông Đồng Nai của Công ty Toàn Thịnh Phát và khẳng định quan điểm nhất quán là nói “không” với dự án này, đồng thời đề nghị trả lại nguyên trạng đối với sông Đồng Nai.

Đá tảng được đẩy xuống sông “bóp nghẹt” dòng chảy sông Đồng Nai.

Mới đây, khi biết tin Bộ Tài nguyên & Môi trường ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo cảnh quan đô thị và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” (Dự án), Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) đã phát đi thông điệp nói “không” với dự án này.

Dự án lấp sông Đồng Nai được khởi công ngày 17/9/2014, sau hơn 6 tháng triển khai đã phải ngừng thi công ngày 27/3/2015 bởi sự phản đối gay gắt của dư luận xã hội và các nhà chuyên môn.

Dự án có quy mô 8,4 ha nằm dọc theo sông Đồng Nai, trong đó diện tích lấp sông lên đến hơn 7,7 ha, chỉ có 0,6 ha là đất hiện hữu. Dự án này kéo dài hơn 1,3 km từ công viên Nguyễn Văn Trị đến cầu Rạch Cát (phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa), và lấn ra dòng chảy sông Đồng Nai đoạn hẹp nhất là 30 m, đoạn rộng nhất lên đến 100 m…

Theo thông cáo báo chí của Công ty Toàn Thịnh Phát, chủ dự án “lấp sông Đồng Nai”, dự án này triển khai trong 9 năm gồm 3 giai đoạn với tổng vốn đầu tư khoảng 2.200 tỉ đồng.

Thực chất của dự án là lấn sông, biến thành diện tích đất để xây dựng khu trung tâm thương mại, cao ốc, khách sạn, văn phòng, khu chung cư cao cấp. Trong quá trình triển khai xây dựng, dự án đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, quyết liệt của dư luận xã hội và các nhà quản lý chuyên môn về tác động của dự án đối với môi trường sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống người dân của 11 tỉnh, thành trong khu vực.

Dự án gây nhiều tranh cãi, bức xúc vì không có thông tin cho, hay tham khảo với những người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp, các nhà chuyên môn, các tỉnh cùng chung con sông và các tổ chức liên quan, cũng như chưa có sự phân tích kỹ lưỡng hậu quả trước khi khởi công.

Do đó, Công ty Toàn Thịnh Phát đã phải ngừng thi công dự án để xin ý kiến của các bên liên quan, nhằm làm rõ hơn các quy định, thủ tục pháp lý, đặc biệt là đánh giá tác động đối với môi trường của dự án. Tính đến khi ngừng thi công, trong hơn 6 tháng, số lượng đất đá đổ xuống sông san lấp đạt hơn 90% so với kế hoạch.

Theo VRN, dự án lấn sông Đồng Nai thực sự đã gây lo lắng và bức xúc trong dư luận xã hội về tác động ảnh hưởng tới môi trường và cuộc sống của hơn 20 triệu dân đang sinh sống, phụ thuộc nguồn nước tại lưu vực sông Đồng Nai. Hiện Bộ TN&MT đang tổ chức thẩm định lại đánh giá tác động môi trường của dự án này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mạng lưới sông ngòi Việt Nam: Trả lại nguyên trạng sông Đồng Nai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO