Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga để đi đến sao Hỏa

Hà Anh (theo Newsru) 10/03/2016 16:26

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ đang xem xét việc chuẩn bị cho chuyến bay có người lái đầu tiên đến sao Hỏa của họ. Cụ thể, họ dự định sẽ hợp tác với các nước khác, trong đó có Nga để thực hiện dự án quốc tế này- thông tin từ người đứng đầu NASA, ông Charles Bolden.

Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga để đi đến sao Hỏa

(Nguồn: NASA).

Theo ông Bolden, NASA hy vọng sẽ thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên đến hành tinh Đỏ vào khoảng giữa năm 2030.

Ông Bolden cho biết, sự khác biệt về chính trị hiện nay giữa Washington và Moscow không nên ảnh hưởng đến sự tương tác trong việc chuẩn bị đi đến sao Hỏa.

Ông dẫn chứng: "Ngay cả trong những thời điểm hai nước có quan hệ ngoại giao căng thẳng nghiêm trọng, chúng tôi vẫn thực hiện thành công hợp tác hòa bình với các đối tác Nga tại Trạm vũ trụ quốc tế (ISS)”.

Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga để đi đến sao Hỏa - 1

Căng thẳng về chính trị không làm ảnh hưởng tới sự kết hơp
của Mỹ và Nga trong hành trình đi tới sao Hỏa. (Nguồn: NASA).

“Có thể coi dự án này như là một cuộc đua về ý tưởng”- ông Bolden nói. Các chuyên gia vũ trụ của Mỹ sẵn sàng thảo luận về những ý tưởng mới với các cường quốc không gian hàng đầu, và với các nước khác, những nước có thể tham gia vào các dự án không gian chung.

Mỹ dự định sẽ đối thoại về chủ đề này với tất cả những nước tham gia trong chương trình ISS như: Cơ quan vũ trụ của Nga, Canada, Nhật Bản và Châu Âu. Họ muốn biết những gì người khác nghĩ về đất nước của mình và làm thế nào để thực hiện cuộc hành trình tới sao Hỏa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga để đi đến sao Hỏa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO