Ngôi làng chỉ có người già sinh sống

B.L. 11/09/2017 09:00

Làng Corippo ở Ticino, Thụy Sĩ thành lập hơn 600 năm hiện giờ đang rơi vào tình trạng “neo người” vì toàn bộ thanh niên trong làng đã bỏ quê hương để ra thành phố làm ăn sinh sống, mặc dù làng chỉ cách thành phố có 30 phút chạy xe.

Theo Daily Mail, hiên tại làng có 16 người, trong đó, có 1 thị trưởng và 15 người còn lại ở tuổi hưu trí, không có bất kỳ một trẻ em nào.

Để giải quyết tình trạng thiếu người và bài toán kinh tế, các thành viên ngôi làng đã có kế hoạch phát triển du lịch độc đáo bằng cách biến 60 ngôi nhà đá bỏ hoang từ cách đây 70 năm trở thành những phòng trọ tiện nghi cho khách du lịch.

Ông Frapolli, chủ nhân ý tưởng cho biết: “Mục tiêu là gìn giữ các ngôi nhà, biến chúng thành nơi ở cho du khách và duy trì sự riêng có trong các kiến trúc nhà bằng đá, du khách sẽ tận hưởng một không gian yên bình, đậm chất Thụy Sĩ, cảm nhận cuộc sống chậm rãi như thập niên 1990”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngôi làng chỉ có người già sinh sống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO