Nhiều cơ hội cho cộng đồng khởi nghiệp

Ánh Tuyết 08/03/2016 09:05

Sáng 7/3 tại Hà Nội, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (KH&CN) – Bộ KH&CN phối hợp với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức sự kiện Kết nối đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hoa Kỳ 2016.

Nhiều cơ hội cho cộng đồng khởi nghiệp

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết: Trong những năm qua, Bộ KH&CN đã nỗ lực hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam; khuyến khích tư nhân lập quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm tạo môi trường pháp và tài chính thuận lợi thúc đẩy phát triển các vườn ươm công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp, đào tạo khởi nghiệp và tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp trẻ hình thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tăng trưởng cao.

Năm 2013, Bộ KH&CN triển khai dự án “Thung lũng Silicon Việt Nam” với mục đích thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon, tác động trực tiếp tới sự hình thành các công ty khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam trong nền kinh tế số.

Năm 2015 ngày hội Khởi nghiệp và Công nghệ TechFest Việt Nam được tổ chức như một sân chơi lớn cho mọi thành phần tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ, thúc đẩy các doanh nghiệp ra đời và phát triển thành công. Đây là hai trong số rất nhiều chương trình mà ở đó doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam tìm thấy sự hỗ trợ từ phía nhà nước, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các nhà đầu tư.

Hiện nay, Bộ KH&CN đang tiếp tục tập trung mọi nỗ lực để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tạo đà cho sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam. Năm 2016, Bộ KH&CN sẽ tổ chức sân chơi TechFest lần thứ hai cho các tổ chức, cá nhân đam mê công nghệ. Ngoài ra, Bộ KH&CN cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung xây dựng hành lang pháp lý về đầu tư mạo hiểm và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, triển khai đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp doanh nghiệp mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

“Năm 2016, với việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực KH&CN giữa Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam, mang lại nhiều cơ hội và những giá trị đích thực cho cộng đồng khởi nghiệp, tác động mạnh mẽ và tích cực tới sự hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lành mạnh của Việt Nam”- Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ted Osius - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết: Hoa Kỳ ghi nhận những đóng góp của Bộ KH&CN và Chính phủ Việt Nam trong việc nuôi dưỡng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam. Buổi gặp gỡ lần này chính là để thổi bùng lên ngọn lửa đổi mới sáng tạo ở Việt Nam góp phần nuôi dưỡng và khuyến khích sự lớn mạnh của cộng đồng khởi nghiệp ở Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều cơ hội cho cộng đồng khởi nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO