Phát hiện xác ướp người phụ nữ 2.100 tuổi còn nguyên vẹn

B.L. 04/12/2016 19:52

Xác ướp phu nhân thừa tướng Lợi Thương của Trường Sa quốc có tên là Tân Truy - qua đời cách đây hơn 2000 năm được coi là xác ướp được bảo quản tốt nhất từng được khai quật trong lịch sử.

Theo Daily Mail, mộ của phu nhân Tân Truy được phát hiện trên một quả đồi ở Hồ Nam, Trung Quốc.

Các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra xác của bà đã được bảo quản tốt đến mức toàn bộ nội tạng đều dính liền nguyên vẹn, còn nguyên máu, có thể xác định được bà thuộc nhóm máu A; làn da mềm mại vẫn mềm mại, còn nguyên tóc và lông mi; khuỷu tay và đầu gối vẫn có thể gập lại được.

Sau khi phân tích xác ướp, các nhà khoa học tin rằng bà đã qua đời ở tuổi 50 vì bệnh tim.

Các nhà khoa học cho biết, xác ướp được bọc trong hơn 20 lớp lụa và sau đó được đặt trong 4 lớp quan tài lèn chặt than đá và đóng kín bằng đất sét, khiến cho quan tài của bà không ngấm nước, do đó vi khuẩn không thể xâm nhập được.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện xác ướp người phụ nữ 2.100 tuổi còn nguyên vẹn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO