Phẫu thuật miễn phí sứt môi, hở hàm ếch cho 80 trẻ em dân tộc thiểu số các tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên

Tuấn Anh 24/08/2015 19:31

Từ ngày 24 đến ngày 28-8, tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên (thành phố Buôn ma Thuột, Đắk Lắk), Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với tổ chức Phẫu thuật nụ cười Việt Nam (Operation Smile Việt Nam) tổ chức phẫu thuật miễn phí cho 80 trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch.

Phẫu thuật miễn phí sứt môi, hở hàm ếch cho 80 trẻ em dân tộc thiểu số các tỉnh Miền  Trung-Tây Nguyên

Bé Y Hà Khánh Huyền được mẹ đưa từ Kon Tum qua làm phẫu thuật

Đa số các em là con em người đồng bào dân tộc thiểu đến từ các huyện nghèo, của các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Các em được đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Hà Nội khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí các bệnh hở khe vòm miệng. Vượt chặng đường hơn 240 km từ huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum qua Đắk Lắk, bà mẹ trẻ Y Hậu (21 tuổi), dân tộc Giẻ Triêng, đưa con gái Y Hà Khánh Huyền (1 tuổi) sang phẫu thuật cho con xúc động nói: “Khi mới sinh ra con gái tôi đã bị hở môi vòm miệng, thương con lắm nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chưa có tiền đua cháu đi phấu thuật được. Nay được các bác sĩ tổ chức phẫu thuật miễn phí cho con, dù khó khăn gia đình tôi cũng cố gắng vay mượn tiền bạc của họ hàng anh đưa cháu qua đây với mong muốn cho con được liền lại đôi môi. Gia đình tôi cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm”. Trao đổi với chúng tôi, ông Lâm Đình Nhiên, giám đốc Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Với mong muốn đem lại nụ cười và giúp các cháu có hoàn cảnh không may mắn tìm lại được sự tự tin trong cuộc sống, Chương trình phẫu thuật cho trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch là việc làm mang tính nhân văn, giúp các em tự tin, sớm hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống”.

Phẫu thuật miễn phí sứt môi, hở hàm ếch cho 80 trẻ em dân tộc thiểu số các tỉnh Miền  Trung-Tây Nguyên - 1

Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho các trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch

Hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 78.000 người khuyết tật, trong đó trẻ em là 11.000. Từ năm 2005 đến nay, đã có hàng nghìn trẻ em được khám sàng lọc bệnh tim mạch, trong đó 449 trẻ em được phẫu thuật tim miễn phí, 1.500 em bị sứt môi hở hàm ếch được khám và phẫu thuật miễn phí. Ngoài ra các em còn được tư vấn khám chữa bệnh về mắt, phục hồi chức năng, đào tạo nghề giúp các em có được cuộc sống ổn định, hòa nhập với cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phẫu thuật miễn phí sứt môi, hở hàm ếch cho 80 trẻ em dân tộc thiểu số các tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO