Sẵn sàng chống dịch MERS

08/06/2015 10:00

Sáng qua (7-6), Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đã đến kiểm công tác phòng chống dịch (PCD) MERS-CoV tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương và BV Bắc Thăng Long (Hà Nội).

Sẵn sàng chống dịch MERS

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra phòng chống dịch

tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 7-6. Ảnh: Trần Ngọc Kha

Tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nơi đã từng khống chế thành công dịch SARS năm 2003 mà không để lây lan sang các nhân viên y tế, PGS. TS Nguyễn Văn Kính báo cáo: BV đã xây dựng kế hoạch và quy trình nhằm phát hiện sớm các đối tượng nghi vấn MERS, điều trị và phòng ngừa không để dịch bệnh lây lan. Ngày 4-6, tại cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài phát hiện có 2 trường hợp sốt cao đến từ Hàn Quốc được đưa thẳng vào BV Bệnh Nhiệt đới. Trong vòng 3h, BV đã cho kết quả xét nghiệm số đối tượng này âm tính với MERS-CoV. Tại Sân bay Tân Sơn Nhất, vừa qua Trung tâm Kiểm dịch quốc tế TP.HCM cũng phát hiện 1 trường hơp sốt qua qua máy soi thân nhiệt nhưng qua xét nghiệm cũng cho kết quả âm tính với MERS-CoV. BV đã có phương án cách ly và mở rộng cách ly khi có nhiều bệnh nhân nhiễm MERS.

BV Bắc Thăng Long là đơn vị y tế đa khoa hạng 2 đặt tại huyện Đông Anh (Hà Nội), với quy mô 360 giường bệnh, có nhiệm vụ tiếp nhận những bệnh nhân nhiễm MERS-CoV đầu tiên được phát hiện và chuyển về từ Sân bay Quốc tế Nội Bài theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. BS CK II Đỗ Quang Thuần, Giám đốc BV cho hay: Cơ bản đã chia ra các cấp độ "báo động” MERS khác nhau tuỳ theo từng số lượng tiếp đón bệnh nhân. BV đã dành riêng một số phòng cách ly tại các khoa Khám bệnh và khoa Truyền nhiễm ở đây để đón và điều trị tích cực cũng như theo dõi chuẩn bị cho bệnh nhân có MERS ra viện. Các nhóm bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp hoặc cần lọc máu sẽ được chuyển về khoa Điều trị tích cựu. Nếu số bệnh nhân MERS vượt quá con số 40 thì BV sẽ trưng dụng thêm các khoa khác. Nếu đông hơn, BV sẽ huy động thêm sự hỗ trợ của các BV khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo sở. Giám đốc Thuần báo cáo, BV đã chuẩn bị cho các cán bộ y tế ở đây sẵn sàng ở lại BV bám trụ BV khi có dịch MERS-CoV xảy ra. Nhân đây, Giám đốc Thuần kiến nghị xin được tăng cường thêm xe cấp cứu, máy khử trùng, lọc không khí, thiết bị ghép cấy diệt khuẩn, máy thở có chức năng cao và thuôc đặc hiệu... Hiện tại có khoảng 60 bệnh nhân đang chạy thận theo chu kỳ hàng ngày tại đây, sử dụng cơ số máy chạy thận tương đối lớn. Ông đề nghị Sở Y tế có kế hoạch di dời số này khi dịch MERS xảy ra.

Phát biểu tại cuộc gặp với cán bộ các BV nói trên, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Do MERS rất giống với nhiều bệnh hô hấp khác nên các phòng khám phải có ý thức sàng lọc người bệnh rất cao. Đối với nhân viên, khi có triệu chứng bệnh MERS-CoV, phải tìm cho ra được phạm vi lây lan để khoanh vùng dịch tễ, hạn chế đến mức thấp nhất lây lan. Tất cả các trường hợp bệnh nhân chỉ cần sốt và có yếu tố dịch tễ là phải đưa ngay vào diện phải giám sát. Các BV phải có đội ngũ giám sát cả các nhân viên y tế trong chấp hành các quy định phòng chống dịch, cả về hậu cần và các biện pháp bảo vệ, cách ly.

TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội cho biết: Sở Y tế TP Hà Nội đã có buổi họp khẩn cấp, triển khai ngay một số công tác phòng chống dịch. UBND TP Hà Nội cũng đã có công điện chỉ đạo các cơ sở y tế sẵn sàng PCD. Tại tất cả các BV, các Trung tâm Y tế ở Hà Nội hiện đã thành lập được các đội phản ứng nhanh nhằm sẵn sàng "chiến đấu” khi có dịch MERS-CoV. Không chỉ ở BV Bắc Thăng Long mà tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn đều đã dành riêng một số phòng cách ly cho công tác PCD. Giám đốc Hiền cho hay khi cần thiết sẽ san sẻ số bệnh nhân điều trị thường xuyên tại BV Bắc Thăng Long sang BV Đa khoa Đông Anh để nhường giường cho các bệnh nhân có MERS. Ông cho biết, sẽ đáp ứng tối đa những đề nghị của BV Bắc Thăng Long trong điều kiện cho phép để đảm bảo các điều kiện tối thiểu trong PCD.

Cùng ngày, tại BV Bắc Thăng Long, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì một cuộc họp báo chớp nhoáng. Trả lời câu của phóng viên báo Đại Đoàn Kết về khả năng giấu bệnh của hành khách đi bay, khiến máy soi thân nhiệt ở các cửa khẩu không phát hiện được, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu cho hay: Với những trường hợp này, người bệnh sẽ không thể giấu mãi được mà buộc phải tìm đến sự trợ giúp của các cơ sở y tế. Tại đây, họ sẽ được các cơ sở y tế kiểm tra yếu tố dịch bệnh và có các biện pháp cách ly ngăn chặn. Ông đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền thêm để mọi người dân cũng như người bệnh hợp tác với ngành y tế chặt chẽ hơn trong phòng chống dịch.

Trần Ngọc Kha

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sẵn sàng chống dịch MERS

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO