Tất cả 3 tỷ tài khoản của Yahoo bị rò rỉ thông tin

K.D. 05/10/2017 08:00

Verizon, công ty cha đẻ của hãng Yahoo, hôm 4/10 cho hay một đợt rò rỉ dữ liệu lịch sử tại Yahoo vào hồi tháng 8/2013 đã ảnh hưởng tới tất cả tài khoản của hãng này trong khoảng thời gian đó.

Vụ tấn công mạng chấn động vào Yahoo năm 2013 đã làm rò rỉ tất cả tài khoản của hãng này. (Nguồn: CNN).

Có tổng cộng 3 tỷ tài khoản của Yahoo, tức tất cả tài khoản của hãng này từng được tạo ra - bao gồm email, Tumblr, Fatasy và Flickr - đều bị ảnh hưởng bởi vụ rò rỉ thông tin năm 2013. Tên tuổi, địa chỉ email và mật khẩu... của các tài khoản này đều bị rò rỉ, chỉ trì thông tin liên quan đến tài chính; Yahoo từng công bố hồi năm ngoái.

Công bố mới nhất mà hãng Verizon đưa ra xuất hiện chỉ 4 tháng sau khi họ mua lại các tài sản Internet của Yahoo với giá 4,48 tỷ USD. Yahoo hiện là một phần của công ty truyền thông kỹ thuật số của Verizon, có tên gọi Oath.

Được biết, Verizon đã nâng số lượng tài khoản bị rò rỉ lên con số 3 tỷ sau khi nhận được thêm thông tin mới.

"Công ty chúng tôi mới đây nhận được thông tin tình báo mới và sau một cuộc điều tra phối hợp cùng giới chuyên gia, chúng tôi tin rằng tất cả tài khoản của Yahoo đều bị ảnh hưởng bởi vụ rò rỉ thông tin vào tháng 8/2013" - Verizon nói trong một tuyên bố.

Yahoo sẽ gửi email tới tất cả các tài khoản người dùng bị ảnh hưởng bởi đợt tấn công mạng này. Sau khi bị phanh phui vụ rò rỉ chấn động hồi năm ngoái, Yahoo đã khuyến cáo người dùng thay đổi mật khẩu cùng các câu hỏi an ninh để đảm bảo thông tin người dùng.

Yahoo cũng từng chịu một đợt tấn công mạng khác vào năm 2014, ảnh hưởng tới khoảng 500 triệu người dùng và được cho là không liên quan tới vụ việc năm 2013. Tháng 3 năm nay, Bộ Tư pháp Mỹ đã kết án 4 người có liên quan tới vụ tấn công mạng năm 2014 - gồm 2 điệp viên người Nga và 2 hacker.

Hiện vẫn chưa rõ ai là người đứng đằng sau vụ tấn công mạng năm 2013 nhằm vào Yahoo, tuy nhiên giới phân tích an ninh mạng Mỹ hồi cuối năm ngoái từng cho rằng các dữ liệu bị rò rỉ trong vụ việc lần đó đã bị rao bán trên "web ngầm", một mạng lưới website chỉ có thể truy cập được thông qua một phần mềm nhất định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tất cả 3 tỷ tài khoản của Yahoo bị rò rỉ thông tin

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO