Thế giới chung tay chống biến đổi khí hậu

PV 16/11/2015 08:45

Hội nghị sắp tới của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP21 (từ ngày 30/11 đến 11/12) sẽ là một trong những hội nghị quốc tế lớn chưa từng thấy được tổ chức tại Pháp. Đây là hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước - khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, tức Hội nghị thường niên của tất cả các quốc gia mong muốn hành động về khí hậu. 

Công cuộc phát triển và xóa nghèo sẽ được thực hiện thông qua việc chống biến đổi khí hậu. Tất cả các quốc gia đều mong muốn đạt được một thỏa thuận toàn cầu về khí hậu.

Vấn đề lớn được đặt ra: kiểm soát được sự biến đổi khí hậu đang đe dọa các xã hội và các nền kinh tế của chúng ta. Hội nghị này sẽ cho phép thông qua một thỏa thuận toàn cầu, đặt khuôn khổ cho một quá trình chuyển đổi sang các nền xã hội và kinh tế thấp các bon và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu của Pháp là xây dựng một “Liên minh Paris về khí hậu” cho phép chúng ta giới hạn mức tăng nhiệt độ trung bình của hành tinh dưới 1,5°C hoặc 2°C so với mức thời tiền công nghiệp và giúp xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu. Liên minh này gồm 1 trong 5 quốc gia có ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, trong đó có Việt Nam. Liên minh sẽ có 4 nội dung hoạt động.

Bốn nội dung này bổ trợ và tăng cường lẫn nhau nhằm đưa ra một thông điệp rõ ràng cho toàn thể các công dân, địa phương và doanh nghiệp rằng chúng ta đang tiến hành một công cuộc chuyển đổi đầy quyết tâm sang các nền kinh tế thấp các bon hơn đồng thời đảm bảo cho tất cả được tiếp cận công bằng với phát triển bền vững.

Thỏa thuận đạt được phải mang tính toàn cầu, được tất cảcác quốc gia ký kết và được áp dụng cho tất cả các nước; tham vọng, vì cho phép hạn chế việc nóng lên ở mức dưới 1,5 hoặc 2°C; linh hoạt, vì tính tới tình hình thực tế của các quốc gia, nhu cầu và khả năng của các nước đang phát triển; cân đối, giữa giảm nhẹ và thích ứng; bền vững và năng động, với mục tiêu dài hạn có thể dẫn dắt và tăng cường hoạt động chống biến đổi khí hậu, song song với việc nâng cao dần dần mức độ tham vọng.

Hướng tới COP21, mỗi nước phải công bố mức đóng góp được quyết định trên phạm vi quốc gia. Những đóng góp này bao gồm 2 nhóm mục đích: mục đích giảm lượng phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính và mục đích thích ứng nhằm giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của các hệ thống tự nhiên và con người trước tác động của biến đổi khí hậu.154 quốc gia đã thông báo mức đóng góp của nước mình trong đấu tranh chống biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thế giới chung tay chống biến đổi khí hậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO