Trường Đại học Hạ Long khai giảng năm học

Xuân Quảng 02/10/2015 15:34

Sáng 2/10, tại TP Uông Bí (Quảng Ninh), Trường Đại  học Hạ Long đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016.

Lãnh đạo Trường Đại học Hạ Long khen thưởng các thủ khoa khóa I

Tháng 10/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định thành lập Trường Đại học Hạ Long. Ngay sau khi được thành lập, ngoài sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương, nhà trường đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh về đầu tư nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học; thực hiện các cơ chế đặc thù riêng có và cực mạnh để thu hút giảng viên trình độ cao về làm việc tại trường ban hành chính sách hỗ trợ vật chất, thu hút sinh viên với kỳ vọng trường sẽ là một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển KTXH của tỉnh Quảng Ninh và khu vực.

Năm học 2015-2016, Trường Đại học Hạ Long đón trên 1.100 tân sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp, Trong đó, hệ Đại học đã tuyển sinh được 305 sinh viên ở 5 mã ngành: ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý văn hóa, Khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc. Đây là lễ khai giảng đầu tiên của Trường, đồng thời cũng là năm học đầu tiên của sinh viên hệ đại học chính quy.

Đến dự, chúc mừng thầy và trò Trường Đại học Hạ Long nhân dịp khai giảng năm học đầu tiên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã đánh giá cao sự hỗ trợ, vào cuộc tích cực của các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong quá trình thành lập trường. Đặc biệt sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, giáo viên nhà trường để học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh tin tưởng lựa chọn học tập tại trường.

Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, là một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước với hệ thống kết cấu hạ tầng KTXH, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu có được bình quân đầu người đạt 8.000 USD/năm vào năm 2020 thì đòi hỏi phải có 92 vạn lao động. Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh cần có nguồn lao động chất lượng cao và việc thành lập Trường Đại học Hạ Long là một trong những giải pháp quan trọng góp phần phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh trong thời gian tới…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường Đại học Hạ Long khai giảng năm học

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO