Trường học 'Hợp tác quốc tế tích cực': Giúp học sinh hội nhập

Thu Trang 25/09/2015 09:35

Tối 23/9, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao giải cho 12 trường THCS trên cả nước nhận danh hiệu quốc tế “Trường học Hợp tác quốc tế tích cực” (Danh hiệu ISA). Đây là Danh hiệu, thuộc dự án toàn cầu của Hội đồng Anh, đã triển khai trên 30 quốc gia, khuyến khích các nhà trường nâng cao hiểu biết của học sinh (HS) về các nước, các nền văn hóa khác nhau và lồng ghép yếu tố quốc tế trong chương trình học.  

Trường học 'Hợp tác quốc tế tích cực': Giúp học sinh hội nhập

Trưng bày sản phẩm, thành quả của chương trình ISA.

Danh hiệu đã được triển khai tại Việt Nam từ năm 2013, đã kết nối với hơn 58.000 HS, 728 giáo viên và lãnh đạo trường học ở Việt Nam. 90 trường THCS tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP HCM đã tham gia tập huấn về Danh hiệu ISA, xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án tại nhà trường.

12 trường THCS nhận Danh hiệu quốc tế

Mục tiêu của Danh hiệu ISA là phát huy các hoạt động hợp tác quốc tế, các sáng kiến giảng dạy tích hợp liên môn và định hướng mở rộng phát triển kỹ năng học tập chuyên sâu trong thế kỉ 21 cho HS, chuẩn bị cho các em trở thành công dân toàn cầu và hội nhập quốc tế. Qua đó, Danh hiệu ISA đã cung cấp cho nhà trường một khuôn khổ lập kế hoạch, triển khai và đánh giá các hoạt động hợp tác quốc tế hiệu quả.

Trong năm 2015, 12 trường đạt Danh hiệu ISA là những trường đã nộp hồ sơ minh chứng với nhiều hoạt động đa dạng để nâng cao hiểu biết của HS về các nước, các nền văn hóa khác nhau và lồng ghép yếu tố quốc tế trong chương trình học. Đặc biệt, chất lượng các dự án được Hội đồng Anh đánh giá theo chuẩn áp dụng trên toàn cầu sẽ là một nền tảng tốt cho các nhà trường.

Trong đó gồm có 9 trường THCS ở Hà Nội là Yên Hoà, Hữu Hoà, Phan Chu Trinh, Lương Thế Vinh, Lê Quý Đôn, Dương Hà, Nguyễn Du, Phương Mai, Thực Nghiệm; 2 trường THCS ở Quảng Ninh là Lê Văn Tám và Nguyễn Đức Cảnh; 1 trường tại Hải Phòng là THCS Hồng Bàng.

Tại Lễ trao giải, 12 trường THCS đạt Danh hiệu đã trưng bày và giới thiệu các trưng bày các sản phẩm, thành quả chương trình Danh hiệu ISA đã đóng góp cho hoạt động phát triển giáo dục tại trường. Trường THCS Yên Hòa (Hà Nội) đã mang tới dự án “Trồng cây mầm” - một dự án xanh lồng ghép trong môn Sinh học và môn Giáo dục công dân giúp học sinh hiểu rõ hơn những vấn đề toàn cầu như giảm diện tích rừng, biến đổi khí hậu và ý nghĩa của việc chung tay cùng xây dựng thế giới xanh bảo vệ môi trường và hành tinh.

Trong khi đó, với mục tiêu phát huy các hoạt động hợp tác quốc tế, là một trong các tiêu chí của Danh hiệu ISA, trường THCS Lê Quý Đôn đã thành công với dự án “Giao lưu văn hóa với chủ đề Múa truyền thống” thực hiện với trường Queensway Secondary School (Singapore). Dự án đã tạo cơ hội cho HS giao lưu tìm hiểu về các điệu múa truyền thống của mỗi nước, qua đó các em HS được nâng cao hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng văn hóa truyền thống trên thế giới.

Bà Cherry Gough - Giám đốc Hội đồng Anh Việt Nam chia sẻ: “Danh hiệu ISA là một phần quan trọng trong dự án Kết nối lớp học mà Hội đồng Anh đã thực hiện tại hơn 30 quốc gia trong cộng đồng hơn 5.200 trường. Chúng tôi vô cùng vui mừng với mạng lưới 90 trường tại Việt Nam đã tiếp cận với Danh hiệu ISA chỉ trong hai năm qua. Hiện nay, các em HS trên toàn cầu mong muốn nền giáo dục cung cấp cho các em những công cụ để sẵn sàng bước ra thế giới. 12 trường THCS nhận Danh hiệu ISA là những minh chứng xuất sắc về cách thức các trường học quốc tế hóa chương trình đào tạo để giúp các em trở thành công dân toàn cầu và hội nhập quốc tế tốt nhất.

Tiếp tục nhân rộng dự án

Bà Cherry Gough cũng tin tưởng và hi vọng mạng lưới các trường tham gia Danh hiệu ISA sẽ ngày càng mở rộng trong năm 2016, để từ đó tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa cho các trường và HS Việt Nam, đồng thời đóng góp vào chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT Việt Nam. Chương trình cũng yêu cầu sự cam kết nghiêm túc, tư duy đổi mới và tầm nhìn cấp tiến của các lãnh đạo nhà trường, giáo viên cùng sự tham gia sâu rộng của HS và cộng đồng.

Ông Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết: “Từ 12 trường này, chúng ta cũng sẽ tiếp tục có nhiều trường khác tham gia tập huấn, tổ chức các hoạt động kết nối và sang năm tới chúng tôi hi vọng sẽ có thêm nhiều trường được nhận Danh hiệu danh giá này. Việc tổ chức các hoạt động thuộc dự án Kết nối lớp học và Danh hiệu Trường học Hợp tác Quốc tế Tích cực rất phù hợp với chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục của Việt Nam. Hiện nay Bộ đang và sẽ triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kết nối quốc tế để tạo điều kiện cho các em HS tham gia các hoạt động cùng bạn bè trong nước và thế giới. Đồng thời, chương trình Kết nối lớp học đã được đưa vào công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học chính thức của Bộ GD&ĐT, vì vậy lãnh đạo các Sở và Phòng GD&ĐT, các nhà trường căn cứ vào đây như một nhiệm vụ của ngành giáo dục để triển khai tại các trường THCS”...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường học 'Hợp tác quốc tế tích cực': Giúp học sinh hội nhập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO