Tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi

N.Hiền 07/11/2015 18:52

Sáng 7/11, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi năm 2015. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử tham dự.

Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi năm 2015 (nguồn: vov.vn).

Đây là hoạt động hàng năm của Ủy ban Dân tộc, nhằm động viên những tấm gương học sinh DTTS vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống, giành giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và đỗ thủ khoa, điểm cao tại kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng.

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2015, có 105 học sinh DTTS đạt giải, trong đó có 1 em đạt giải nhất, 16 em đạt giải nhì, 30 em đạt giải ba và 58 em đạt giải khuyến khích.

Không chỉ đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2015, nhiều học sinh DTTS cũng đã đỗ với điểm số cao, trong đó có 15 em điểm cao từ 27 điểm trở lên và 2 em là thủ khoa. Tại lễ tuyên dương, Ban Tổ chức đã trao bằng khen cho 122 học sinh, sinh viên DTTS đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2015.

Phát biểu

tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao thành tích của các em là học sinh DTTS trong thời gian vừa qua. Đánh giá cao việc Ủy ban Dân tộc, các tổ chức đoàn thể và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương để động viên và tôn vinh những nhân tài tương lai của đất nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh có đồng bào DTTS, ngành Giáo dục và các cơ quan đoàn thể tiếp tục thực hiện Nghị quyết 8 của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GD-ĐT, Ủy ban Dân tộc cần rà soát lại các chính sách giáo dục đào tạo con em đồng bào DTTS để chăm lo, nâng cao hơn chất lượng dạy và học. Tiếp tục xây dựng đội ngũ thầy giáo, cô giáo đáp ứng được điều kiện hoàn cảnh, có phương pháp giảng dạy, giáo trình, giáo án phù hợp, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để nâng cao chất lượng dạy và học giữa các trường.

Mỗi em được tôn vinh trong dịp này được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kèm phần thưởng 5 triệu đồng và phiếu học tin học trị giá 2 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO