Vinh danh 522 tân Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015

Cấn Hằng 13/11/2015 09:21

Sáng 12/11, tại Hà Nội, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2015. Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới dự.

Vinh danh 522 tân Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao giấy chứng nhận chức danh GS, PGS năm 2015.

“Mùa vui” tân GS, PGS

Theo GS.TSKH Trần Văn Nhung - Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, điều đáng mừng trong kết quả đợt xét công nhận chức danh GS, PGS năm nay là tỷ lệ giảng viên trong số 522 tân GS, PGS tăng lên, cao hơn so với năm 2014 và các năm trước. Số giảng viên cơ hữu chiếm tỷ lệ 82,38%, giảng viên thỉnh giảng 17,62% và giảng viên thỉnh giảng làm quản lý chỉ 4,21%.

Trong những năm 1991 – 1992, các tỷ lệ phần trăm tương ứng là: 57,34%, 23,55%, 19,11%. Về phân bố, tỷ lệ GS, PGS mới của Hà Nội tiếp tục giảm dần, của TP HCM và các tỉnh thành khác tiếp tục tăng dần theo hướng hợp lý.

GS Trần Văn Nhung cho biết, tuổi trung bình của 522 tân GS, PGS là 47,64 (năm 2014 là 49). Tuổi trung bình của 52 tân GS là 56,94 (năm 2014 là 58); tuổi trung bình của 470 PGS là 46,62 (năm 2014 là 48).

“Những gương mặt trẻ mới gia nhập đội ngũ GS, PGS để tăng thêm sinh khí cho tương lai và cho lực lượng khoa giáo cao cấp, nhưng chúng ta cũng rất trân trọng những người mà khi gia nhập đội ngũ GS, PGS đã cao niên, do hoàn cảnh, điều kiện riêng về chuyên môn, về cuộc sống. Vì chính họ là tấm gương sáng, kiên cường, bền bỉ, học tập, nghiên cứu và cống hiến suốt đời cho Tổ quốc” - GS Trần Văn Nhung khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh khẳng định đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức, trọng dụng nhân tài là một trong những ưu tiên hàng đầu trong xây dựng, phát triển nguồn nhân lực nước nhà.

Ông vui mừng khi được biết số GS, PGS từng bước được trẻ hóa, năng lực ngoại ngữ và trình độ chuyên môn được nâng lên. Ngày càng có nhiều người là tác giả của các công trình khoa học có giá trị được công bố trên các tạp chí có uy tín trên thế giới và ứng dụng hiệu quả trong đời sống.

“Bên cạnh những kết quả và tiến bộ đó, chúng ta cần nhìn nhận một thực tế là đất nước ta còn nghèo, tiếp tục đối mặt với nguy cơ tụt hậu. Chênh lệch về trình độ, hạ tầng cơ sở, về KHCN cũng như chất lượng giáo dục đào tạo còn lớn so với các nước trong khu vực và thế giới. Điều này đòi hỏi chúng ta phải vượt khó vươn lên, càng xuất phát thấp thì càng phải đổi mới mạnh mẽ, chủ động và tích cực hội nhập. Đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm lớn của các tân GS, PGS” - ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận - Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã gửi lời chúc mừng các tân GS, PGS và ghi nhận vì sự cố gắng không mệt mỏi, khắc phục khó khăn, kiên trì theo đuổi sự nghiệp giáo dục và khoa học công nghệ, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của nước nhà.

“Nhân dịp này, chúng tôi cũng chia vui với các thành viên gia đình các giáo sư, phó giáo sư được công nhận trong năm 2015 và xin cảm ơn gia đình, người thân của các giáo sư, phó giáo sư đã đồng hành cùng những người làm công tác giáo dục của đất nước” - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chia sẻ.

Những điều đặc biệt về các tân GS, PGS

GS trẻ nhất năm nay là TS Nguyễn Văn Hiếu, ngành vật lý, Phó Viện trưởng viện ITIMS, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 43 tuổi. Bố mẹ là nông dân người Huế nhưng TS Hiếu đã nỗ lực rất nhiều trên con đường học tập, nghiên cứu để dành nhiều thành tích đáng nể. TS Nguyễn Văn Hiếu là tác giả hoặc đồng tác giả cảu 130 công trình khoa học, trong đó 85 công trình đăng trên các tạp chí quốc tế ISI.

GS cao tuổi nhất năm nay là TS Nguyễn Đức Lợi, 69 tuổi, ngành cơ khí Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Như vậy cả hai điểm cực biên tuổi GS năm nay 43 và 69 đều do ĐH Bách khoa HN nắm giữ.

Kỷ lục trẻ nhất trong 35 năm qua là 3 GS được công nhận khi mới 37 tuổi. Đó là các GS Phan Thanh Sơn Nam (năm 2014, ngành hóa học, ĐH Bách khoa TP HCM), GS Nguyễn Quang Diệu (năm 2011, ngành toán học, ĐH Sư phạm Hà Nội) và GS Hoàng Ngọc Hà (năm 1996, ngành khoa học Trái đất, ĐH Mỏ-Địa chất).

PGS trẻ nhất năm nay là TS Hồ Khắc Hiếu, ngành vật lý, Trường ĐH Duy Tân, 31 tuổi.

Kỷ lục đạt chức danh PGS trẻ nhất vẫn là ở 29 tuổi, đó là các GS Nguyễn Khánh Diệu Hồng (năm 2012, ngành hoá học, ĐH Bách khoa Hà Nội) và Phạm Hoàng Hiệp (năm 2011, ngành toán học, ĐH Sư phạm Hà Nội).

Đợt phong tặng chức danh GS năm nay cũng đánh dấu một điểm đặc biệt của ngành toán học khi lần thứ hai có nữ GS, đó là TS Lê Thị Thanh Nhàn, 45 tuổi, Phó Hiệu trưởng ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên. TS Nhàn cũng là người duy nhất được công nhận đạt chuẩn chức danh GS toán học năm nay trong số 3 ứng viên đăng ký.

“Phúc đã trùng lai” trong một gia đình, trong năm 2015, trong ngành Sinh học và trong một trường ĐH: Đó là cặp vợ chồng tân PGS.TS Phan Thị Phượng Trang (sinh năm 1977) và tân PGS.TS Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1976), giảng viên ngành sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vinh danh 522 tân Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO