Virus Zika đã lan tới châu Âu

28/01/2016 09:05

Một người đàn ông mang quốc tịch Đan Mạch mới trở về từ chuyến du lịch Mexico và Brazil đã được xét nghiệm dương tính với loại virus nguy hiểm Zika đang hoành hành ở châu Mỹ, giới chức Y tế Đan Mạch hôm 27-1 cho hay.

Loài muỗi Aedes mang theo virus Zika. (Nguồn: Reuters).

Người đàn ông này, trong độ tuổi dưới 30, đã có các triệu trứng sốt nhẹ, đau đầu và đau cơ và sau đó được chuyển đến Aarhus - bệnh viện lớn thứ hai của Đan Mạch - hôm 26/1 để xét nghiệm. Giáo sư Lars Ostergaard, bác sỹ phụ trách của người này, sau đó cho hay kết quả xét nghiệm là dương tính với virus Zika.

Vị bác sỹ cho hay ông không nhận thấy có rủi ro loại virus này có thể lan rộng ở Đan Mạch. “Tình trạng của bệnh nhân này khá tốt, anh ta đang dần phục hồi và sẽ sớm được xuất viện”, ông Ostergaard nói với Reuters.

Loại virus Zika, lây truyền chủ yếu qua muỗi Aedes, được cho là có liên quan tới chứng bệnh đầu nhỏ đang hoành hành ở Brazil, nơi có hàng nghìn trẻ sơ sinh mắc phải. Hiện giới khoa học vẫn chưa tìm ra loại vaccine hoặc thuốc men ngăn chặn triệt để loại virus này.

Ước tính có khoảng 80% những người bị nhiễm virus Zika không có bất kỳ triệu trứng nào, khiến cho các y bác sỹ khó phát hiện trường hợp nhiễm bệnh. Điều này cũng khiến các bà mẹ đang mang thai không biết mình đã bị nhiễm virus và lây truyền sang cho con cái họ.

Giới chức Y tế Anh hồi tuần trước cũng cho hay 3 công dân nước họ từng đi du lịch ở Nam Mỹ cũng bị phát hiện nhiễm virus Zika. Chuyên gia y tế cho rằng các ca bệnh tương tự sẽ xuất hiện ngày càng nhiều hơn ở châu Âu, trong bối cảnh virus Zika đang lan rộng ở Nam Mỹ và tần xuất người châu Âu du lịch đến đó là rất lớn. Trong khi, Zika không phải là mối đe dọa với các nước có khí hậu lạnh, do không khí không đủ ấm để loài muỗi Aedes mang theo virus sinh sản được.

Thông tin về trường hợp nhiễm virus Zika mới ở châu Âu xuất hiện chỉ một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo rằng loại virus nguy hiểm này có khả năng lan rộng khắp châu Mỹ và có thể là toàn cầu.

Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do vi​rus Zika

Ngày 27-1, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết hiện nay Việt Nam chưa phát hiện được ca nhiễm virus Zika đang lan truyền ở châu Mỹ. Tuy nhiên nguy cơ xâm nhập virus Zika vào ​Việt Nam là hoàn toàn có thể vì Việt Nam cũng lưu hành loại muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết, thêm vào đó là nguy cơ từ sự giao lưu thương mại, du lịch, lao động giữa Việt Nam và các nước trên thế giới lớn.
Cục Y tế dự phòng cho biết nguyên nhân virus Zika lây truyền nhanh là do người dân chưa từng phơi nhiễm với virus Zika nên không có miễn dịch trong cộng đồng. Trước tình hình dịch do virus Zika diễn biến phức tạp, lây lan nhanh tại nhiều nước trên thế giới, Bộ Y tế thường xuyên liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam để nắm tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống; đồng thời đã có văn bản chỉ đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur tiến hành giám sát và xét nghiệm xác định sự lưu hành của virus Zika tại Việt Nam.
Để chủ động phòng, chống bệnh do virus ZIKA xâm nhập và lây lan tại ​Việt Nam, Bộ Y tế khuyến cáo người nhập cảnh về từ các quốc gia có lưu hành virus ZIKA chủ động tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, nếu có biểu hiện sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị; không tự ý điều trị tại nhà; đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.
Hàng tuần, người dân thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn; hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...
Người dân nên ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày; đồng thời tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi để phòng, chống dịch.

T.Phương

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Virus Zika đã lan tới châu Âu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO