Khởi công phục hồi di tích Hải Vân Quan

Thanh Tùng 20/12/2021 08:34

Ngày 19/12, tại đỉnh đèo Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng đã phối hợp khởi công dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan (tọa lạc giữa phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Di tích Hải Vân Quan được xây dựng vào năm 1826 (dưới triều Nguyễn), là đồn lũy quan trọng trong hệ thống phòng thủ chống ngoại xâm. Ngày 14/4/2017, Hải Vân Quan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1531 xếp hạng là Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Cùng thời điểm, ngành văn hóa 2 địa phương (Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế) cũng ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị đối với Di tích Hải Vân Quan.

Theo thông tin tại lễ khởi công, dự án được đầu tư từ ngân sách (Thừa Thiên - Huế 50%, Đà Nẵng 50%) do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi công phục hồi di tích Hải Vân Quan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO