Khởi nghiệp tập trung vào công nghệ, đổi mới sáng tạo

Gianh Lam 06/03/2018 16:50

Cuộc thi “Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2018” sẽ được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 11/2018, dự kiến có hơn 200 hồ sơ tham dự, tập trung vào các lĩnh vực là IoT, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, thủy sản, công nghệ thực phẩm…

Khởi nghiệp tập trung vào công nghệ, đổi mới sáng tạo

Ông Nguyễn Phương Lam - Phó Giám đốc phụ trách VCCI Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt.

Thông tin được bà Nguyễn Thị Thương Linh - Phó Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Cần Thơ cho biết tại buổi họp mặt thành viên Mạng lưới Khởi nghiệp ĐBSCL lần 1 năm 2018 diễn ra ngày 6/3.

Theo bà Linh, cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2017 có 100 hồ sơ với 250 thí sinh tham dự, trong đó nhiều nhất thuộc về lĩnh vực giải pháp kinh doanh với 32 hồ sơ, lĩnh vực nông nghiệp 26 hồ sơ, sản xuất thương mại 10 hồ sơ, thủ công mỹ nghệ 10 hồ sơ, công nghệ thực phẩm 5 hồ sơ…

So với mục tiêu của phong trào khởi nghiệp đang được các địa phương khuyến khích, đó là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì các lĩnh vực có số lượng hồ sơ gửi tham gia cuộc thi nhiều trong năm ngoái chưa đạt mục tiêu đề ra. “Nếu nhìn vào các lĩnh vực tham gia dự thi thì mới chỉ xoay quanh các vấn đề về giải pháp kinh doanh, nghĩa là các thí sinh chỉ đưa ra các ý tưởng về những điều mình phát hiện, có cơ hội kinh doanh, giải pháp liên quan đến sản xuất, thương mại, mua bán bình thường…” - bà Linh cho biết.

Theo ông Nguyễn Phương Lam - Phó Giám đốc phụ trách VCCI Cần Thơ, Chủ tịch Mạng lưới Khởi nghiệp ĐBSCL cho biết: Nói đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì phải kèm theo những ý tưởng đổi mới sang tạo. Trong thời đại công nghệ hiện nay, những sản phẩm gắn liền với yếu tố công nghệ kỹ thuật càng cao, thì sẽ tạo ra giá trị gia tăng càng lớn. Do vậy, đòi hỏi những sản phẩm mới, dịch vụ mới cần có những yếu tố về công nghệ cao, đó cũng là mong muốn và yêu cầu của thực tiễn.

Tuy nhiên, trên thực tế, bắt tay vào những sản phẩm, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không hề đơn giản, vì nó đòi hỏi năng lực của người khởi nghiệp, họ phải được học hành, có hiểu biết và được tiếp cận những kỹ thuật mới, trong khi trên nền tảng môi trường đào tạo hiện nay thì những lĩnh vực công nghệ cao thật sự chưa vào tới nhà trường, mà chỉ đào tạo những vấn đề cơ bản.

Cũng theo ông Lam, vùng ĐBSCL có đặc thù còn nặng về nông nghiệp nên những điều kiện để ứng dụng không có nhiều. Tuy nhiên, không phải nói vậy có nghĩa là không có. Nhưng để đạt được, các trường đại học cần phải xem những ngành nào cần thiết cho khu vực, xã hội và thị trường, trong đó, những khoa, ngành về lĩnh vực công nghệ cần phải chú trọng hơn; phải có chuyên gia để hướng dẫn các bạn trẻ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đòi hỏi một quá trình dài hơn so với khởi nghiệp thông thường, do vậy, cần có cơ chế đầu tư của Nhà nước, hỗ trợ của các tổ chức. Nhiệm vụ của Mạng lưới khởi nghiệp ĐBSCL là phối hợp với các tổ chức đó để làm sao có được những chương trình hỗ trợ các bạn trẻ khởi nghiệp…

Mạng lưới Khởi nghiệp ĐBSCL được thành lập ngày 24/5/2017 với mục đích hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp vùng ĐBSCL, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả, góp phần tăng số lượng và chất lượng hoạt động của doanh nghiệp vùng ĐBSCL…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi nghiệp tập trung vào công nghệ, đổi mới sáng tạo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO