Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch Đà Nẵng và nhiều quan chức liên quan đến Vũ ‘nhôm’

Thanh Tùng 18/03/2019 11:35

Sáng 18/3, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), đã quyết định khởi tố (cho tại ngoại) đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng ông Nguyễn Đình Thống, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất TP Đà Nẵng do sai phạm về quản lý đất đai, công sản ở TP này.

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch Đà Nẵng và nhiều quan chức liên quan đến Vũ ‘nhôm’

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trả lời báo chí tại một buổi họp báo.

Theo đó, 9h sáng ngày 18/3, lực lượng của Bộ Công an phối hợp với Công an TP Đà Nẵng, cùng lúc thực hiện khám xét nhà riêng ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (ở số 85 đường Hoàng Kế Viêm, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn); nhà riêng ông Nguyễn Đình Thống, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất TP Đà Nẵng (ở chung cư cao cấp Plaza, số 16 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Việc khám xét diễn ra trong khoảng 1h30 với sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố nơi 2 ông này cư trú.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và đại diện Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng cho biết, ông Nguyễn Ngọc Tuấn bị khởi tố do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (căn cứ điều 219 Bộ luật hình sự).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Tuấn trên các cương vị công tác (Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND TP), đã tạo nhiều điều kiện để ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, thao túng các dự án đất đai, thâu tóm nhà công sản ở Đà Nẵng trong thời gian dài.

Trong 10 năm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP (từ năm 2002 đến năm 2012); ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã “bật đèn xanh” để Vũ “nhôm” thâu tóm hàng loạt diện tích đất vàng ở các tuyến đường trung tâm TP bằng chiêu thức thuê đất và sau đó mua lại với giá cực rẻ, không qua đấu giá.

Đơn cử như diện tích đất ở số 57 đường Lê Duẩn, được định giá 62,7 tỷ đồng nhưng nhờ ưu ái của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Vũ “nhôm” đã giật dây để một pháp nhân “mua” diện tích đất này với giá 54, 4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng dọn đường đường cho Vũ “nhôm” thâu tóm phần lớn trong tổng số 31 nhà công sản của TP Đà Nẵng (hiện đang được Bộ Công an đang điều tra).

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn có quyết định nghỉ hưu theo chế độ bắt đầu từ tháng 1/2019 tuy nhiên ông Tuấn đã xin được nghỉ hưu từ tháng 12/2018.

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch Đà Nẵng và nhiều quan chức liên quan đến Vũ ‘nhôm’ - 1

Nhà riêng ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ở số 85 đường Hoàng Kế Viêm, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, bị Công an khám xét sáng 18/3. Ảnh Thanh Tùng.

Trong khi sai phạm trong quản lý của ông Nguyễn Ngọc Tuấn phần nhiều dính dáng đến Vũ “nhôm” thì sai phạm ông Nguyễn Đình Thống, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất TP Đà Nẵng, tập trung chủ yếu ở quá trình mua bán sân vận động Chi Lăng trong đại án Phạm Công Danh.

Năm 2011, ông Thống đã tham mưu để ông Trần Văn Minh là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lúc bấy giờ, ký quyết định chuyển quyền sử dụng tổng diện tích 55.061 m2 đất của sân vận động Chi Lăng ở trung tâm TP cho Tập đoàn Thiên Thanh; tạo điều kiện cho một số cá nhân của tập đoàn này chia diện tích sân Chi Lăng thành 10 lô đất, cầm cố thế chấp tại các ngân hàng.

Chiều 18/3, tin mới nhất từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cũng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng), ông Nguyễn Thanh Sang (nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng), ông Phan Minh Cương (nguyên Giám đốc Công ty TNHH I.V.C, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), ông Lê Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Đà Nẵng do vi phạm các quy định trong quản lý đất đai; liên quan đến Vũ “nhôm”.

Ngoài ông Phan Minh Cương bị khởi tố bắt giam để phục vụ điều tra, các bị can khác hiện được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú

Trong số các bị can trên, riêng ông Cương đã bị bắt tạm giam để điều tra, các bị can còn lại được áp dụng biện pháp tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch Đà Nẵng và nhiều quan chức liên quan đến Vũ ‘nhôm’ - 2

Chung cư cao cấp Plaza (số 16 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu), nơi cư trú của ông Nguyễn Đình Thống, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất TP Đà Nẵng. Ảnh Thanh Tùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch Đà Nẵng và nhiều quan chức liên quan đến Vũ ‘nhôm’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO