Khởi tố nhóm đối tượng ép nam thanh niên tự đào hố để 'chôn sống' chính mình

05/04/2021 20:01

Nam thanh niên bị đưa đến bãi đất bồi, ép phải tự đào hố sau đó nhóm đối tượng đe dọa buộc nam thanh niên phải xuống hố nằm để bọn chúng lấp đất “chôn sống”.

Ngày 5/4, Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến đoạn video “chôn sống” nam thanh niên gây chấn động dư luận. Nhóm đối tượng bị khởi tố về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Người bị “chôn sống” trong đoạn video là Ng.Q.V. (17 tuổi, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Hình ảnh anh V bị “chôn sống” trong đoạn video.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó Ng.Q.V. có thuê 2 chiếc xe máy của Nguyễn Trọng Dương (32 tuổi, tức Dương đẹp trai, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) nhưng chưa trả. Không liên lạc được nên Nguyễn Trọng Dương đã nhiều lần chỉ đạo đàn em của mình đi tìm, bắt bằng được Ng.Q.V. với mục đích răn đe, để yêu cầu V. phải trả lại hai chiếc xe máy.

Khoảng 13h ngày 24/3, đàn em của Dương phát hiện Ng.Q.V. ở phường Cửa Nam, TP Vinh thì nhắn tin cho cả nhóm biết. Ngay sau đó, Nguyễn Trọng Dương đã chỉ đạo đàn em bắt giữ V..

Theo chỉ đạo của Dương, các đối tượng đã lao vào khống chế, bắt giữ, ép buộc anh V. lên xe máy rồi chở đến cầu Cửa Tiền 2. Tại đây, một đối tượng ép anh V. cởi bỏ hết quần áo. Dù anh V. van xin nhưng bọn chúng không tha.

Đối tượng Dương.

Sau đó, một đối tượng trong nhóm dùng điện thoại phát trực tiếp cảnh V. bị lột đồ lên mạng xã hội. Nhóm đối tượng đưa điện thoại cho V., yêu cầu gọi cho Hồ Trọng Khánh (26 tuổi, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh), người đã nhờ Nguyễn Trọng Dương đi tìm, bắt, giữ anh V. đến địa điểm trên để bàn giao cho Khánh xử lý.

Khoảng 20 phút sau, Khánh có mặt tại điểm hẹn, dùng tay tát vào mặt V. sau đó rủ nhóm đối tượng trên qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh để “chôn sống” V.. Khi đến thị trấn Xuân An cả nhóm đón thêm 2 đối tượng khác mang theo một chiếc xẻng.

Nhóm đối tượng đưa anh V. đến bãi đất bồi trên sông Lam thuộc xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân. Tại đây Khánh chửi bới, đe dọa và ép anh V phải đào một cái hố dài khoảng 2 m, rộng 0,5 m, sâu 1 m để “chôn sống” anh V.. Sau khi đào hố xong, Khánh dùng một sợi dây buộc hai tay V. ra phía sau, bắt V. quỳ xuống gốc cây, hai đối tượng dùng dép đánh liên tiếp vào mặt anh V..

Sau khi đánh đập, anh V. bị kéo lại chiếc hố đào sẵn, Khánh dùng một chiếc bao bì màu trắng trùm lên đầu anh V… trong khi đó, nhóm đối tượng chửi bới, đe dọa, ép anh V nằm xuống chiếc hố để “chôn sống”. Quá hoảng sợ, anh V. khóc, xin tha nhưng không được.

Trước sự đe dọa, ép buộc từ nhóm đối tượng, anh V. miễn cưỡng nằm xuống hố, nhóm đối tượng bắt đầu lấp đất để “chôn sống” anh V.. Thấy nạn nhân không còn động tĩnh, Khánh dùng một lon nước ngọt đổ vào đầu, mặt để anh V. tỉnh lại. Sau đó, cả nhóm đối tượng trên cho anh V. ra về.

Ngay sau khi video liên quan đến vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội, Công an TP Vinh đã lập tức vào cuộc điều tra, huy động tối đa lực lượng nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc. Chỉ 3 giờ sau, vị trí quay video, nạn nhân và nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc được làm rõ. Công an TP Vinh đã bắt giữ 13 đối tượng liên quan, riêng Nguyễn Trọng Dương đối tượng cầm đầu vụ việc bị bắt giữ khi đang ở Hà Nội.

Nhóm đối tượng có liên quan vụ việc.

Quá trình điều tra, Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can liên quan về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Trọng Dương, Hồ Trọng Khánh, Nguyễn Tiến Nam, Phùng Duy Ngọc Anh, Trần Mạnh Tài, Võ Quang Hoàng, Lê Nguyễn Hưng, Nguyễn Quang Thanh, Nguyễn Đình Huy. Các đối tượng còn lại đang được xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an TP Vinh cũng đang khẩn trương làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố nhóm đối tượng ép nam thanh niên tự đào hố để 'chôn sống' chính mình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO