Không có thí sinh vi phạm quy chế trong buổi thi môn Ngữ văn vào 10

Nguyễn Hoài 18/06/2022 14:53

Thông tin từ Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh năm học 2022-2023 thành phố Hà Nội cho biết, trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập với môn thi Ngữ văn, các điểm thi diễn ra bình thường, đúng quy chế.

Sáng 18/6, gần 107.000 học sinh Hà Nội làm bài thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 với bài thi môn Ngữ văn.

Theo Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh năm học 2022-2023 thành phố Hà Nội, toàn thành phố có 203 điểm thi, 60 điểm thi dự phòng với 4.550 phòng thi và 420 phòng thi dự phòng.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy (quận Cầu Giấy).

Ở bài thi môn Ngữ văn, số thí sinh đăng ký dự thi là 106.609 thí sinh, trong đó, số thí sinh thi là 105.628 thí sinh, vắng 981 thí sinh. Số cán bộ coi thi vắng mặt là 26, được được thay thế kịp thời.

Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố cũng cho biết, trong buổi thi đầu tiên, các điểm thi diễn ra bình thường, đúng quy chế.

Sau khi hoàn thành môn Ngữ văn, chiều 18/6, thí sinh làm bài trắc nghiệm môn Ngoại ngữ trong 60 phút, bắt đầu từ 14h.

Ghi nhận của phóng viên tại các điểm thi, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong và ngoài khu vực các điểm thi đều được bảo đảm.

Một số hình ảnh đầu giờ chiều 18/6 tại một số điểm thi:

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Công Trứ (quận Ba Đình).
Thí sinh được đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi dự thi môn Ngoại ngữ.
Lực lượng chức năng phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh trước khi vào điêm thi tại Trường THCS Nguyễn Trãi, chiều 18/6.
Thí sinh chuẩn bị bước vào thi môn Ngoại ngữ - môn thi thứ 2 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không có thí sinh vi phạm quy chế trong buổi thi môn Ngữ văn vào 10

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO