Không lơ là khi bão đã đi qua

Lê Hữu Chính 16/09/2017 17:10

Trong chuyến công tác tới các tỉnh Bắc miền Trung bị bão số 10, ngày 16-9, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã có buổi làm việc với UBMTTQ tỉnh Quảng Trị về thiệt hại sau bão.


Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có gió giật mạnh, gây lốc xoáy, mưa to đến rất to trên diện rộng trong ngày 14/9 đến trưa ngày 15/9; mực nước các sông dâng lên nhanh, mưa lớn đã làm ngập và chia cắt cục bộ tạm thời ở một số tuyến đường có ngầm, tràn ở vùng miền núi Đakrông và Hướng Hóa.

Báo cáo nhanh về thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cho thấy: Có 10 người bị thương; 2.268 nhà dân bị thiệt hại, trong đó thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) là 18 nhà, thiệt hại rất nặng (50-70%) là 12 nhà, thiệt hại nặng (30-50%) là 587 nhà, ngập nước cục bộ 17 nhà; 57 điểm trường học trên toàn tỉnh bị tốc mái, hư hỏng; 48,5 ha lúa và 306,8 ha hoa màu, rau màu, 3.273,86 ha cây trồng lâu năm (cao su, hồ tiêu) , 582,4 ha cây trồng hàng năm (sắn, ngô, đậu...), 142 ha cây ăn quả tập trung, 3.388 ha rừng sản xuất bị thiệt hại.


Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trực tiếp trao quà, động viên gia đình khó khăn sau bão.

Về thủy sản, 7,3 ha cá, 38,5ha tôm, nhiều thức ăn, ngư lưới cụ bị thiệt hại. Về chăn nuôi, 35 con gia súc, 880 con gia cầm bị chết. Về thủy lợi, bị sạt lở 5 tuyến đê với chiều dài 2.300 m, 2.900m bờ sông và hư hỏng 2 cống điều tiết; gần 10km kênh mương nội đồng thuộc các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong và Hải Lăng bị sạt lở, bồi lấp. Một số đoạn thuộc hệ thống giao thông QL9, QL15D, các đoạn tuyến tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn cũng bị sạt lở và nứt gãy. Ngoài ra, nhiều công trình, cơ sở vật chất, trụ sở, đường dây điện... bị hư hỏng. Ước giá trị thiệt hại ban đầu khoảng trên 800 tỷ đồng.


Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng thăm hỏi, trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Tường (huyện Gio Linh, Quảng Trị)

Ngoài ra, nhiều công trình, cơ sở vật chất, trụ sở, đường dây điện... bị hư hỏng. Ước giá trị thiệt hại ban đầu khoảng trên 800 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao sự chủ động, tích cực, kịp thời trong công tác phòng chống bão số 10 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhất là việc nắm bắt tình hình và thăm hỏi, động viên người dân.

Bão số 10 khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Huyện Vĩnh Linh là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, từ lúc 9h 15 phút sáng ngày 15/9, cơn bão số 10 đã khiến hàng loạt cây cối đổ gãy đè lên đường dây hạ thế khiến cả huyện mất điện hoàn toàn. Ngay sau khi cơn bão đi qua, điện lực Vĩnh Linh đã triển khai lực lượng kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện, sửa chữa đường dây. Đến 14h 30 phút cùng ngày, điện lực tỉnh đã khôi phục sự cố cấp điện cho thị trấn Hồ Xá và một số xã. Tính đến ngày 16/9, trên địa bàn huyện vẫn còn có 4 xã: Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Nam và Vĩnh Trung mất điện.

T.Thủy


Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị MTTQ tỉnh nhanh chóng thống kê để kịp thời hỗ trợ người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao sự chủ động, tích cực, kịp thời trong công tác phòng chống bão số 10 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhất là việc nắm bắt tình hình và thăm hỏi, động viên người dân. Phó Chủ tịch đề nghị, với trách nhiệm của mình, Mặt trận tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương nắm bắt, thống kê số liệu chính xác thiệt hại về người và tài sản; thăm hỏi, động viên người dân vùng bị thiệt hại, phân bổ cứu trợ kịp thời, đúng đối tượng. Phó Chủ tịch nhấn mạnh: mặc dù cơn bão số 10 đã qua nhưng thời điểm này tại Quảng Trị là mùa mưa bão nên không được lơ là, chủ quan, tiếp tục hỗ trợ các địa phương phòng chống bão hiệu quả. Khẩn trương tổng hợp và báo cáo số liệu cụ thể, chính xác gửi ra UBTƯ MTTQ Việt Nam để có sự hỗ trợ kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không lơ là khi bão đã đi qua

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO