Không Ronaldo, sân nhà Real 'vắng như chùa bà Đanh'

Theo TPO 20/08/2018 18:00

Real Madrid thực sự bị choáng khi số người đến sân Bernabeu giảm mạnh sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo.

Không Ronaldo, sân nhà Real 'vắng như chùa bà Đanh'

Sân Bernabeu còn rất nhiều chỗ trống sau khi mất Ronaldo.

Ở tháng 7 vừa qua, Real Madrid buộc phải bán Ronaldo cho Juventus với giá 112 triệu euro theo yêu cầu của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Cho dù ý thức rất rõ lỗ hổng Ronaldo bỏ lại nhưng Los Blancos cũng không ngờ nó lớn đến vậy.

Ngay trong trận đấu đầu tiên ở La Liga 2018-19, Real đã phải chứng kiến cảnh sân nhà Santiago Bernabeu “vắng như chùa bà Đanh”.

Cụ thể, chỉ có hơn một nửa khán đài Santiago Bernabeu được lấp đầy. Theo thống kê của Goal, có 48.466 người đến sân trong khi sức chứa của sân lên đến 82 nghìn người. Rất nhiều vị trí đẹp trên khán đài bị bỏ trống hoàn toàn.

Trong đúng 10 năm qua mới có một trận đấu Santiago Bernabeu chào đón ít cổ động viên đến vậy. Lần gần nhất sân đấu của Real Madrid vắng vẻ là ở mùa giải 2008-09, thời điểm đội bóng áo trắng trải qua 5 trận thua liên tiếp bắt đầu bằng thất bại thảm hại 2-6 trước Barcelona.

Trong suốt 9 năm Ronaldo ở Real Madrid, sân vận động của họ luôn được lấp đầy khán giả. Chính vì thế, cho dù Real khởi đầu khá nhẹ nhàng bằng chiến thắng 2-0 trước Getafe, nhưng ban lãnh đạo của họ chắc chắn đang rất đau đầu.

Ở hướng ngược lại, Juventus và cả Serie A có số lượng khán giả tăng đột biến vì sự xuất hiện của Ronaldo. Vé cả mùa của Juventus được bán sạch chỉ trong vòng 3 tiếng mở bán.

Ở trận khai mạc Serie A 2018-19 giữa Chievo và Juventus cuối tuần qua, sân vận động Marc'Antonio Bentegodi cũng có lần hiếm hoi được lấp đầy với gần 40 nghìn cổ động viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không Ronaldo, sân nhà Real 'vắng như chùa bà Đanh'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO