Khu dân cư phường Hàng Bài đoàn kết một lòng, giữ gìn môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Tiến Đạt 09/11/2019 22:39

Đây là mong muốn của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Liên khu dân cư 1, 2A, 2B phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, được tổ chức bởi Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hàng Bài vào tối ngày 9/11.

Khu dân cư phường Hàng Bài đoàn kết một lòng, giữ gìn môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Quang cảnh ngày hội. (Ảnh: Tiến Đạt).

Tham dự Ngày hội còn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Địa bàn dân cư số 1, 2A, 2B phường Hàng Bài có 8 tổ dân phố với 476 hộ dân và 1529 nhân khẩu, gồm các tuyến phố chính Hàng Bài, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt và Ngô Quyền. Nhân dân trên địa bàn dân cư phần lớn là cán bộ, trí thức có trình độ, việc làm ổn định, đời sống khá.

Liên khu dân cư 1, 2A, 2B có 291/321 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (90,6%), 8/8 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ Dân phố văn hóa”. Trên địa bàn 3 khu dân cư có 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường.

Khu dân cư phường Hàng Bài đoàn kết một lòng, giữ gìn môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội - 1

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Tiến Đạt).

Trong năm 2019, các Ban Công tác Mặt trận trên địa bàn dân cư đã tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn ủng hộ 5 quỹ của phường đạt trên 110 triệu đồng, vận động người dân cùng nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp.

Trong thời gian qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã từng bước đi vào cuộc sống, được nhân dân tiếp nhận và có nhiều hoạt động để nâng cao chất lượng cuộc vận động. Các hộ gia đình tích cực tham gia phòng chống dịch sốt xuất huyết, sử dụng sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, hoạt động tổng vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên vào sáng thứ 7 hàng tuần với gần 300 lượt người tham gia, tạo cảnh quan môi trường địa bàn dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, các Ban Công tác Mặt trận trên địa bàn các khu dân cư thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình nhân dân, giám sát công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Khu dân cư phường Hàng Bài đoàn kết một lòng, giữ gìn môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội - 2

Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: Tiến Đạt).

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vui mừng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của bà con nhân dân phường Hàng Bài trong thời gian qua. Những việc làm thiết thực của bà con đã góp phần củng cố sự phát triển chung của thành phố, ổn định đời sống nhân dân.

Ông Hoàng Trung Hải mong muốn, với tư cách là điểm đến của cả nước và thế giới, trong thời gian tới, bà con khu dân cư phường Hàng Bài sẽ đoàn kết một lòng, giữ gìn cảnh quan môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đồng thời xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, phát huy những giá trị đạo đức xã hội, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư, tích cực đóng góp xây dựng thành phố Hà Nội nói chung và phường Hàng Bài nói riêng thân thiện, giàu đẹp.

Tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã tặng quà các hộ gia đình của khu dân cư 1, 2A, 2B phường Hàng Bài.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khu dân cư phường Hàng Bài đoàn kết một lòng, giữ gìn môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO