Kiểm kê một đàng, bồi thường một nẻo!

Tuấn Quang – Quốc Khánh 06/02/2017 10:32

Hơn 3 năm qua, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, ngụ tại khu vực Thới Nhựt, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ phải đi kêu cứu khắp nơi về việc giải tỏa nhà và đất của bà kiểm kê một đằng, có giấy tờ xác nhận hẳn hoi nhưng lại bồi thường cắt xén, không đúng thực trạng kiểm kê, gây thiệt hại cho gia đình.

Phần đất mà bà Nga cho rằng chưa bồi thường thỏa đáng.

Theo hồ sơ vụ khiếu nại của bà Nga: Vào năm 2009, Dự án nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 1 thực hiện xây dựng 64 hẻm, cải tạo hồ Xáng Thổi và xây dựng các công trình phúc lợi trường học, trạm y tế, chợ, khu tái định cư.

Năm 2013, dự án triển khai đến gia đình bà, thực hiện kiểm kê đất và vật kiến trúc theo qui định. Biên bản và số liệu kiểm kê thì phần diện tích thực tế của bà Nga là 125,1m2 nhưng Ban quản lý dự án chỉ áp dụng bồi thường đất cho bà có 99 m2.

Bà Nga yêu cầu phải thực hiện bồi thường theo đúng diện tích đất đo đạc thực tế theo hiện trạng ban đầu.

Ngoài ra, theo bảng dự tính chi tiết về bồi thường đất, nhà và vật kiến trúc có mục thể hiện: phần gác ván có diện tích 43,5m2, với đơn giá bồi thường 2.410.000 đồng, thành tiền 104.835.000 đồng; phần cát san lấp nền nhà là 125,1m3, đơn giá 25.000 đồng, thành tiền 3.127.500 đồng nhưng khi nhận thông báo bồi thường thì diện tích gác ván chỉ có 12.615.000 đồng, mất đi 92.220.000 đồng. Phần cát san lấp nền nhà không có.

Bà Nga bức xúc trình bày: Việc Ban quản lý dự án và Trung tâm phát triển qũy đất quận Ninh Kiều áp dụng bồi thường gây thiệt hại cho người dân như vậy là không thể chấp nhận được. Chúng tôi khiếu nại đã hơn 3 năm qua mà chính quyền vẫn không giải quyết thỏa đáng.

Bà Nga cũng cho biết thêm: Năm 2009, thời điểm yêu cầu các hộ dân giao đất, gia đình có yêu cầu được mua lại 03 nền nhà để đáp ứng nhu cầu đất ở của 3 hộ với 9 nhân khẩu trong gia đình, nhưng Ban quản lí dự án chỉ chấp thuận cho mua 01 nền (40m2).

Sau nhiều lần kiến nghị, đến ngày 10/12/2012, Ban quản lý dự án chấp nhận cho gia đình mua thêm 1 nền (40m2).

Bà than thở: “Với 2 nền đất đó không đảm bảo chỗ ở cần thiết gia đình tôi và theo quy định hỗ trợ tái định cư của thành phố. Về giá cả mua lại nền tái định cư Thới Nhựt, Ban quản lý bồi thường cho gia đình tôi 390.600 đồng/m2 nhưng khi bán lại nền tái định cư thì lại bán với giá 2.000.000 đồng/m2. Thử hỏi, người lao động bình thường như tôi làm sao có đủ điều kiện để ổn định cuộc sống”.

Từ một người có nhà, đến nay gia đình bà Nga (gồm 3 hộ với 9 nhân khẩu) bỗng trở thành không nhà.

Đã hơn 6 năm nay, bà Nga và các con phải thuê nhà trọ cho 3 hộ với giá trên 4 triệu đồng/tháng để sinh sống mà không được hỗ trợ tiền thuê chỗ ở.

Về tiền bồi thường, bà Nga cho biết do còn đang khiếu nại nên đến nay vẫn chưa nhận tiền bồi thường về việc bị giải tỏa trắng.

Đầu năm mới 2017, bước sang năm thứ 4, bà Nga khẩn thiết đề nghị các cấp chính quyền thành phố Cần Thơ sớm xem xét lại việc bồi thường và giải quyết tái định cư cho bà để bà có cuộc sống ổn định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiểm kê một đàng, bồi thường một nẻo!

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO