Kiểm soát người ra đường không lý do chính đáng, nhiều tổ tuần tra được huy động dịp cuối tuần

NAM ANH 11/09/2021 15:57

Nhằm kiểm soát lượng người ra đường không lý do chính đáng vào dịp cuối tuần, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an TP Hà Nội, đã lên kế hoạch bố trí các tổ công tác tuần tra cơ động cùng lúc kiểm tra tại 2 địa bàn khác nhau.

Chốt kiểm soát trên Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Nam Anh.

Trước tình hình thực tế, dù là ngày cuối tuần, nhưng lượng người dân đổ ra đường với nhiều lý do không chính đáng còn đông, nên Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an TP Hà Nội, đã lên kế hoạch bố trí các tổ công tác tuần tra cơ động cùng lúc kiểm tra tại 2 địa bàn khác nhau.

Như ngày 11/9, trên cùng tuyến phố Huế – Hàng Bài, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an TP Hà Nội, bố trí 2 tổ công tác đặc biệt 141, gồm Y1 và Y4 kiểm tra giấy đi đường tại quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng, tại các nút giao thông Hàng Bài – Hai Bà Trưng và phố Huế – Nguyễn Công Trứ.

Còn trên cùng tuyến đường đê Trần Nhật Duật – Trần Quang Khải bố trí 2 chốt trực làm nhiệm vụ. Tại khu vực Cầu Diễn, Đại lộ Thăng Long vẫn tiếp tục duy trì 2 tổ công tác cắm chốt cứng kiểm soát phương tiện ra vào “vùng đỏ”.

Qua ghi nhận, tại khu vực phố Huế trong sáng nay các tổ công tác 141 kiểm tra phát hiện, xử lý nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng như: trình giấy đi chợ nhưng trên xe ô tô chở theo 2 người, sử dụng giấy đi đường từ tháng 7/2020 đi sai lộ trình, xưng là bảo vệ chung cư ra đường không rõ lý do... Những trường hợp kể trên, tổ công tác đều bàn giao cho cán bộ tư pháp UBND phường Phố Huế xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Còn tại tuyến đường xuyên tâm Nguyễn Trãi đi vào “vùng đỏ”, trong sáng nay mật độ phương tiện thưa vắng. Nhưng các tổ công tác vẫn duy trì việc phân luồng từ xa và tổ chức xe tuyên truyền lưu động nhắc nhở người dân cần chuẩn bị sẵn giấy đi đường khi qua chốt để rút ngắn thời gian kiểm tra.

Chốt kiểm soát vào "vùng đỏ" ở khu vực Cầu Diễn. Ảnh: Nam Anh.

Thiếu tá Phạm Văn Chiến – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) đánh giá, thực tế việc điều chỉnh hợp lý vị trí đặt chốt, tăng cường thêm các biện pháp chuyên môn như bố trí đội hình dọc chia thành nhiều hàng nhiều lớp trải dài. Cán bộ chiến sĩ ở vị trí đầu tiên của chốt khi dừng xe từ xa có thể ra tín hiệu để xe sau di chuyển tiếp lên phía trên. Nơi đã có cán bộ ứng trực sẵn để kiểm tra, như vậy sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc.

Trong khi đó, theo thiếu tá Đào Việt Long – Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội: Việc triển khai các tổ công tác trên cùng một tuyến đường và cùng vào một khung giờ, sẽ khiến thời gian qua chốt không bị ùn ứ. Bởi cùng một thời điểm nhiều cán bộ, chiến sĩ trực chốt có thể kiểm tra nhiều phương tiện.

Thiếu tá Long cho biết thêm, việc người dân đã ý thức hơn trong việc phối hợp cùng lực lượng chức năng phòng, chống dịch thực hiện nghiêm việc “ai ở đâu ở yên đó”, đã góp phần giảm tối đa hiện tượng ùn tắc. Một số tổ công tác 141 làm việc 2 ca trong nội đô sẽ tiếp tục triển khai việc bố trí vị trí công tác theo phương án đã triển khai đem lại hiệu quả như trên.

Được biết, trong dịp cuối tuần, 39 chốt trực và 12 tổ kiểm tra liên ngành của TP Hà Nội vẫn tiếp tục làm việc 24/24 giờ để kiểm soát người ra đường bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiểm soát người ra đường không lý do chính đáng, nhiều tổ tuần tra được huy động dịp cuối tuần

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO