Kiên Giang: Lũ về sớm, người dân tập trung giữ lúa

28/09/2018 08:10

Những ngày qua, lũ về sớm và diễn biến phức tạp khiến nhiều diện tích lúa thu đông của bà con huyện Tân Hiệp bị đe dọa, lãnh đạo địa phương và người dân đã chủ động góp hàng tỷ đồng gia cố đê bao, quyết tâm giữ lúa.

Theo bà Phan Kim Loan - Trưởng Phòng NNPTNT huyện Tân Hiệp, hiện toàn huyện đã thu hoạch được hơn 350ha lúa thu đông 2018. Giá lúa thu hoạch sớm giảm 4 - 500 đồng/kg so với giá thương lái đặt cọc trước đó. Do nước lũ ngày càng dâng cao, người dân đã gia cố gần 77.000 m đê bao, 72 đập lớn được đắp tại các kênh đầu ngàn để ngăn nước lũ , bảo vệ 17.258 ha lúa thu đông đang giai đoạn làm đồng và trổ chín. Tổng kinh phí đầu tư các đập, đê bao trên 4 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 2,5 tỷ đồng, phần còn lại huyện trích ngân sách dự phòng và tạm ứng nguồn thủy lợi phí năm 2019 để ứng phó tình thế cấp bách.

T.H.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiên Giang: Lũ về sớm, người dân tập trung giữ lúa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO