Công bố đường dây nóng hỗ trợ công dân Việt tại Hàn Quốc

H.Mai 06/04/2019 04:47

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia đối với vụ cháy xảy ra tại thị trấn Goseong, tỉnh Gangwon.

Những hình ảnh về đám cháy kinh hoàng đã xuất hiện trên truyền hình và các mạng xã hội ở Hàn Quốc. Những bức hình cho thấy ngọn lửa cháy dữ dội trong đêm, nhiều tòa nhà bị lửa bao trùm, và các đám khói khổng lồ bốc lên từ các sườn đồi.

Chính quyền các cấp Hàn Quốc đã triển khai trên 870 phương tiện cứu hỏa và khoảng 10.000 nhân viên để kiểm soát đám cháy. Trong khi đó, quân đội triển khai 32 trực thăng cùng nhiều máy móc, 16.500 binh sỹ để hỗ trợ dập lửa. Hậu quả vụ cháy làm 1 người chết, 11 người bị thương, phá hủy nhiều diện tích rừng và các công trình xây dựng tại khu vực, hơn 4000 người dân phải sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết, người nước ngoài cư trú tại khu vực đã được di dời an toàn.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục theo dõi vụ việc, giữ liên hệ với cơ quan chức năng sở tại, với các địa phương, doanh nghiệp có lao động Việt Nam làm việc để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc là: +821020196869 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 84 84 84.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công bố đường dây nóng hỗ trợ công dân Việt tại Hàn Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO