Hậu Giang: Phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài

Vũ Hàn 19/04/2018 16:40

Chiều ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang đã ký kết Chương trình phối hợp Hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoại 2018 - 2024.

Hậu Giang: Phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài

MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang và các Hội, đoàn thể ký kết chương trình phối hợp.

Nội dung phối hợp bao gồm: chia sẻ thông tin trong việc xây dựng kế hoạch và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác vận động, phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Phối hợp tăng cường chất lượng tổ chức và hoạt động của các đoàn ra, đón tiếp các đoàn vào. Thực hiện hiệu quả công tác vận động các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ Quỹ an sinh phúc lợi xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại nhân dân cho cán bộ của từng tổ chức. Tăng cường nghiên cứu tổng kết, dự báo, đề xuất trong lãnh đạo, quản lý, đổi mới về công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Hậu Giang: Phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài - 1

Ông Huỳnh Hữu Kế và ông Lê Văn Thao ký kết quy chế phối hợp.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh ký kết Quy chế phối hợp Hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2018 - 2024.

Bên cạnh đó Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang cũng ký kết kế hoạch phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn năm 2018.

Hậu Giang: Phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài - 2

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan và ông Lê Văn Khởi ký kết kế hoạch phối hợp.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Huỳnh Hữu Kế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang đánh giá cao tinh thần của các tổ chức thành viên trong việc tham gia ký kết. Ông yêu cầu sau lễ ký kết, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị rà soát nắm lại số lượng người Hậu Giang ở nước ngoài để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối ngoại. Các hội, đoàn thể cần cụ thể hóa chương trình phối hợp thành kế hoạch, chương trình hành động và cần phải được sớm triển khai theo ngành dọc. Đề nghị MTTQ và các hội, đoàn thể tích cực tham gia và vận động hội viên, đoàn viên tham gia vào công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đấu tranh chống lại hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và tích cực tham gia cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Hậu Giang: Phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài - 3

Ông Huỳnh Hữu Kế phát biểu tại buổi Lễ ký kết.

Chương trình phối hợp giữa MTTQ tỉnh và các Hội, đoàn thể, Quy chế phối hợp giữa MTTQ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Kế hoạc phối hợp giữa MTTQ và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ được sơ kết vào cuối năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hậu Giang: Phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO