Muôn tấm lòng đoàn kết vì Đất Mẹ

M.Loan 31/01/2016 21:57

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (Thủ đô Hà Nội), Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người  Việt Nam ở nước ngoài và UBND TP Hà Nội đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2016-Linh thiêng Hà Nội dành cho kiều bào.

Muôn tấm lòng đoàn kết vì Đất Mẹ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân thực hiện nghi lễ thả cá chép
tại Ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch. Ảnh: Cảnh Tiên.

Chương trình có sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đại diện MTTQ Việt Nam và đông đảo kiều bào về từ năm châu bốn bể, dù trời mưa khá nặng hạt.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên BCH Hội người Việt tại LB Nga về dự Xuân Quê hương 2016 cảm thấy vô cùng xúc động khi được đón Xuân tại quê nhà trong không khí cả nước chào đón thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII. Những niềm hạnh phúc, những giây phút xúc động ấy như được nhân lên nhiều lần khi vào chiều 31/1, đại diện kiều bào tiêu biểu tới dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ- tại nhà số 67, dự lễ thả cá chép tại Ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch và dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mỹ, bà Võ Thị Thanh Tuyền cho biết hầu như năm nào bà cũng đưa các con về quê ăn Tết. Vì, “tôi muốn giữ cho các con tôi cái Tết truyền thống của Việt Nam. Tôi đã hai lần dự chương trình Xuân Quê hương của Bộ Ngoại giao. Ở đây có chương trình Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép mà tôi muốn cho các con xem; rồi chương trình dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long thật gần gũi, xúc động, ấm áp”.

Phát biểu khai mạc Xuân Quê hương 2016-Linh thiêng Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói: Chương trình Xuân Quê hương 2016 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội- vùng đất địa linh nhân kiệt, trái tim của cả nước. Còn ý nghĩa hơn nữa khi Xuân Quê hương năm nay được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám lịch sử- nơi ghi dấu những mốc son lịch sử của dân tộc hơn 70 năm trước vào mùa Thu năm 1945. Đánh giá, thành công chung của đất nước trong năm 2015 có thành công của công tác đối ngoại và trong thành công ấy, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài liên tục được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm - Phó Thủ tướng cho biết.

Bộ Ngoại giao cũng đã phối hợp với các cơ quan hữu quan thúc đẩy mạnh mẽ việc hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài củng cố địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống gìn giữ bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ nhất là với giới trẻ; đặc biệt là ở những địa bàn mà cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chúc kiều bào gần xa những lời chúc tốt đẹp nhất và có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông tin về tình hình đất nước năm 2015với sự đóng góp của cộng đồng ta ở nước ngoài và nhấn mạnh, năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng vì là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020, bầu cử ĐBQH khóa XIV...; vì thế “đòi hỏi mỗi người Việt Nam trong hay ngoài nước đều phải đoàn kết chặt chẽ, nỗ lực phấn đấu làm hết sức mình vì sự nghiệp vẻ vang xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta”- Chủ tịch nước nói.

Cũng dịp này, Chủ tịch nước đã bày tỏ cảm ơn đến các vị khách quý đại diện cho ngoại giao đoàn có mặt trong chương trình Xuân Quê hương 2016-Linh thiêng Hà Nội; gửi lời cảm ơn đến Chính phủ các quốc gia có bà con kiều bào sinh sống vì đã “quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống; hội nhập và thành đạt; giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam và gắn bó với quê cha Đất Tổ”.

Ngay sau lời chúc Tết kiều bào gần xa, Chủ tịch nước đã đánh trống khai hội Xuân Quê hương 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Muôn tấm lòng đoàn kết vì Đất Mẹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO