Tấm lòng với người Việt ở Campuchia

Lê Na 28/03/2016 17:39

Cuối tuần qua, ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã dẫn đầu đoàn công tác tới thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang và Chi hội người Campuchia gốc Việt tại tỉnh Siem Reap, Campuchia.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình trao phần quà cho các cháu học sinh tại Trung tâm giáo dục.

Tại buổi làm việc, sau khi đoàn công tác nghe ông Hoàng Xuân Khoa, Chủ tịch Chi hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Siem Reap, báo cáo tình hình chung, nhất là những khó khăn trước mắt và lâu dài của bà con người Campuchia gốc Việt nơi đây, ông Lê Bá Trình đã đề nghị BCH Chi hội cố gắng phát huy nội lực, chủ động trong công việc; tập hợp bà con thành khối đoàn kết, thống nhất; vượt mọi khó khăn; hòa nhập cộng đồng; bảo đảm cuộc sống ổn định và luôn hướng về cội nguồn.

“Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm đến bà con ở xa quê hương đất nước. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tích cực hơn nữa trong các cuộc vận động “vì người nghèo” để giúp đỡ những gia đình người Campuchia gốc Việt gặp khó khăn đang sinh sống tại khu vực” - Phó Chủ tịch Lê Bá Trình khẳng định.

Nhân dịp này, Đoàn đã đến thăm Trung tâm Giáo dục và Từ thiện nuôi dậy trẻ em nghèo thuộc làng Chài Chong Kneas, tỉnh Siem Reap. Đây là Trung tâm dậy tiếng Việt cho khoảng 300 cháu, là con em người dân gốc Việt tại Chong Kneas. Với sự đóng góp của các nhà hảo tâm thuộc một số quận, huyện TP Hồ Chí Minh, cùng với sự đóng góp của các cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đã trao 314 phần quà (trị giá 500.000 VND/1 phần quà) cho các cháu là học sinh tại Trung tâm Giáo dục nói trên.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình tặng quà cho các học sinh gốc Việt.

Đặc biệt, Đoàn công tác đã chuyển 12 triệu đồng của cá nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho 6 giáo viên tình nguyện tại Trung tâm.

Thay mặt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang và BCH Chi hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Siem Reap, Tổng Lãnh sự Nguyễn Sơn Thủy bày tỏ niềm xúc động và lòng cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và cá nhân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng, coi đây là nguồn động viên to lớn để bà con gốc Việt tại đây an tâm lao động sản xuất, chấp hành tốt các quy định pháp luật sở tại, con em đồng bào có điều kiện học tập để giữ vững bản sắc dân tộc, tu dưỡng, rèn luyện trở thành người có ích cho cộng đồng nói riêng và cho dân tộc Việt Nam nói chung.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự cũng mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc nói riêng và các nhà hảo tâm nói chung tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cho bà con người Campuchia gốc Việt trên Biển Hồ Tông Le Sáp còn gặp nhiều khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tấm lòng với người Việt ở Campuchia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO