Tiếng hát từ quê hương

T.H. 16/09/2018 08:35

Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc phối hợp cùng với Nhà hát Chèo Hà Nội và Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long vừa tổ chức chương trình kết nối cộng đồng mang tên “Tiếng hát từ quê hương,” nhằm gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc trong cộng đồng người Việt tại Séc.

Các nghệ sỹ đến từ Việt Nam đã trình bày các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc như trích đoạn chèo ‘’Thị Mầu lên chùa;’’ chầu văn ‘’Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa;’’ bài dân ca ‘’Cò lả’’ đặc trưng của Đồng bằng Bắc Bộ, cũng như độc tấu đàn bầu, sáo trúc, múa… Lời ca tiếng hát như phần nào giúp bà con vơi đi nỗi nhớ nhà.

Trong nhiều năm qua, đời sống văn văn hóa, văn nghệ của cộng đồng người Việt tại Séc ngày càng trở nên phong phú, sôi động hơn rất nhiều với sự ra đời của các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát Xoan, hát Quan họ, hát Ví Giặm, đánh đàn bầu, thổi sáo…Kiều bào mong muốn Nhà nước Việt Nam thường xuyên cử các đoàn nghệ thuật, nhất là những nghệ sỹ và nghệ nhân dân gian nổi tiếng sang biểu diễn để bà con cộng đồng được thưởng thức nghệ thuật dân tộc, đồng thời lưu truyền những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếng hát từ quê hương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO