Trong cơn hoạn nạn

Lam Phương 15/07/2018 08:35

Sáng ngày 10/7, một trận hỏa hoạn lớn xảy ra đã thiêu rụi 69 căn nhà ở phường Russey Keo, quận Russey Keo, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Theo ông Châu Văn Chi- Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt, trong số 69 căn nhà bị cháy rụi, có 59 căn nhà của các hộ dân gốc Việt sinh sống tại đây.

Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, cảnh sát địa phương đã điều 32 xe cứu hỏa đến để dập lửa. Nguyên nhân vụ cháy được Cảnh sát Campuchia xác định là do chập điện, bắt nguồn từ nhà của hộ dân gốc Việt tên là Sin Yin, 56 tuổi. Do khu nhà chủ yếu là vật liệu dễ cháy nên lửa lan nhanh sang các nhà lân cận. Ông Tieng Chansa- Cảnh sát trưởng quận Russey Keo, xác nhận không có thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn. Người già và phụ nữ đã kịp thời được sơ tán đến nơi an toàn.

Nhận được tin, Đại sứ quán Việt Nam, Hội Khmer-Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Campuchia đã kịp thời đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. Sau khi trao số tiền hỗ trợ ban đầu để giúp bà con, Đại sứ Vũ Quang Minh cho biết sẽ tiếp tục đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Cùng với đó Đại sứ quán và các đơn vị có liên quan sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân có biện pháp hỗ trợ thiết thực hơn nữa. Các hộ dân ở đây cũng được chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ Campuchia cấp nhu yếu phẩm cần thiết để có thể trang trải các khó khăn trước mắt.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia; Các gia đình người Việt Nam tại Campuchia bị thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Để kịp thời chia sẻ mất mát, khó khăn của bà con người Việt Nam tại Campuchia và các gia đình người Campuchia bị thiệt hại, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia chuyển 1,4 tỷ đồng để hỗ trợ 70 hộ gia đình có nhà bị hư hỏng hoàn toàn, mỗi hộ gia đình 20 triệu đồng.

Được biết hiện cuộc sống của các hộ dân bị thiệt hại do vụ cháy đang rất khó khăn, do Campuchia đang trong mùa mưa, trong khi nhà của các hộ dân này đã bị thiêu rụi hoàn toàn, đang phải ở nhờ, ở tạm. Bởi vậy bà con mong muốn và rất cần sự quan tâm giúp đỡ hơn nữa của các đơn vị chức năng, các nhà hảo tâm để giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Còn theo lời trưởng làng Mitapheap- Pok Savoeun, cộng đồng người Việt tại khu vực xảy ra hỏa hoạn chủ yếu là dân lao động, không mấy khá giả. Một số gia đình mưu sinh bằng nghề lái xe hoặc đánh cá. Tuy cuộc sống tuy khó khăn nhưng các gia đình người Việt ở đây sống rất đoàn kết, hợp tác tốt với chính quyền sở tại.

Hiện có khoảng 170.000 người gốc Việt sinh sống ở tất cả 25 tỉnh, thành của Campuchia, trong đó Kampong Chhnang là một trong những tỉnh giáp với Biển Hồ Tonle Sap của Campuchia, là nơi có đông người Việt sinh sống. Theo ông Bùi Văn Bé, Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Kampong Chhnang, đa số Việt kiều sinh sống bằng nghề đánh bắt cá, buôn bán nhỏ và lao động phổ thông.

Pursat cũng là một tỉnh có đông cộng đồng người gốc Việt Nam sinh sống, với khoảng gần 1.900 hộ, gần 7.000 người. Cũng giống như ở Kampong Chhnang, bà con Việt kiều tại tỉnh Pursat chủ yếu sinh sống bằng nghề chài lưới, đánh bắt cá, làm thuê… nên đời sống kinh tế rất bấp bênh.

Bà Nguyễn Ngọc- kiều bào sinh sống tại Pursat cho biết, đa phần bà con sinh sống ở đây rất lâu đời nên có nguyện vọng được sinh sống ổn định, được làm ăn để góp phần xây dựng cuộc sống và xây dựng đất nước Campuchia. Mặc dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng nghe tin 59 hộ dân người Việt ở phường Russey Keo, quận Russey Keo bị thiệt hại do hỏa hoạn chúng tôi cũng rất muốn gửi một chút tình cảm của mình để mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trong cơn hoạn nạn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO