Việt Nam thuộc 18 nước không tốn tiền 'tip'

K. Nguyên 15/05/2016 14:15

Hãng tin MSN đưa ra danh sách các nước du khách không phải bận tâm đến tiền “tip” khi du lịch, trong đó có Việt Nam.  MSN nhận định: Tiền “tip” khi du lịch không phải văn hóa ở Việt Nam. Phí dịch vụ thường được tính vào hóa đơn trong các nhà hàng cao cấp hoặc các khách sạn kiểu châu Âu. Tuy nhiên, du khách có thể “tip” hướng dẫn viên du lịch và người phục vụ nếu cảm thấy hài lòng. 

Du khách quốc tế đến Việt Nam.

Tại Autralia: Phí phục vụ đã được tính trong hóa đơn ở xứ sở chuột túi, vì vậy “tip” thêm là hoàn toàn tự nguyện. Mức lương trung bình của người phục vụ nhà hàng ở Australia là 15,38 USD/giờ.

Còn ở Trung Quốc: Tiền “tip” có thể gây hiểu lầm ở Trung Quốc, và thông thường không ai “tip” cả. “Tip” cho lái xe taxi còn bị cấm, và “tip” cũng bị coi là bất lịch sự. Tuy nhiên, khi ngành du lịch bùng nổ, nhiều hướng dẫn viên du lịch vẫn sống nhờ tiền “tip”. Bởi vậy, bạn có thể “tip” cho họ, hoặc cho bất kỳ ai giúp bạn, nhưng họ có thể từ chối.

Ở châu Âu, tại Bỉ, không có thói quen “tip”. Hầu hết các loại hình dịch vụ đều tính phí phục vụ trong hóa đơn, như ở các nhà hàng, tiệm làm đẹp, hoặc taxi. Tiếp đó là các nước: Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Iceland, Italy, Nhật Bản, Malaysia, Singapore...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam thuộc 18 nước không tốn tiền 'tip'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO