Kim ngạch xuất khẩu gạo giảm sâu

T.Thảo 15/08/2016 08:35

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo của cả nước trong tháng 7 đạt trên 270.000 tấn. Đây là cũng là thời điểm xuất khẩu gạo đạt thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Việc xuất khẩu giảm mạnh không chỉ trong tháng 7 mà kéo dài từ đầu quý 2 đến nay. Nguyên nhân được cho là do thiếu nhu cầu mua từ các thị trường nhập khẩu gạo chính, đặc biệt là Indonesia, Philippines và Trung Quốc.

Trong khi đó, các nhà nhập khẩu châu Phi lại quan tâm nhiều hơn tới những phân khúc gạo có giá rẻ hơn như gạo cũ Thái Lan hiện đang có giá rất cạnh tranh.

Mặc dù xuất khẩu ảm đạm, nhưng giá lúa gạo nội địa đều nằm ở mức cao, thậm chí còn đang tăng nhẹ. Điều này chứng tỏ lượng cung - cầu lúa gạo năm nay dư thừa không lớn và bà con nông dân có nhiều thuận lợi khi bán được giá cao. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu lại đang gặp nhiều khó khăn do không có hợp đồng mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kim ngạch xuất khẩu gạo giảm sâu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO