9 tháng, hơn 6.500 người chết vì TNGT

N.Khánh 03/10/2015 08:56

Chiều 2/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2015.

Báo cáo của Uỷ ban ATGT quốc gia cho thấy, 9 tháng đầu năm 2015, toàn quốc xảy ra hơn 16 nghìn vụ tai nạn, làm chết hơn 6.500 người, gần 15 nghìn người bị thương (so với cùng kỳ năm 2014 giảm 12% số vụ tai nạn, 3,5% số người chết và hơn 16% số người bị thương do tai nạn giao thông(TNGT).

9 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã kiểm tra hơn 3 triệu trường hợp vi phạm, phạt thu 3 nghìn tỷ đồng, tạm giữ gần 30 nghìn xe ô tô, 377 nghìn mô tô, tước giấy phép hơn 260 nghìn giấy phép lái xe…. Riêng việc kiểm soát trọng tải phương tiện đã phát hiện 34 nghìn xe vi phạm, tước 11 nghìn giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạch nhà nước hơn 180 tỷ đồng….

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, dù tình hình TNGT đường bộ đã giảm sâu ở cả 3 tiêu chí nhưng số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở lĩnh vực đường thuỷ, đường sắt vẫn tăng cao ( từ 30-40%); tình trạng xe quá tải còn diễn biến phức tạp nhất là ở các vùng mỏ. Đặc biệt, vẫn còn hiện tượng xe chở quá tải chạy qua nhiều tỉnh mà không bị phát hiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT phục vụ Đại hội Đảng các tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Đồng thời yêu cầu CSGT mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT trên phạm vi toàn quốc từ nay đến cuối năm 2015, tập trung giải quyết TNGT tại nơi giao cắt đường sắt và đường bộ. Đặc biệt sẽ kiến nghị ngành hải quan không thông quan cho các phương tiện vi phạm quy định về tải trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    9 tháng, hơn 6.500 người chết vì TNGT

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO